Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà dự lễ khai giảng năm học đầu tiên của Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn tại Nghệ An

Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 10:15, 05/09/2026

Sáng 05/9, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ công bố Quyết định thành lập và khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn. Đây là năm học đầu tiên nhà trường hoạt động với tư cách cơ sở giáo dục công lập, sau khi chuyển đổi từ Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh.
Cuộc sống xanh

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà dự lễ khai giảng năm học đầu tiên của Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn tại Nghệ An

Hải Yến {Ngày xuất bản}

Sáng 05/9, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ công bố Quyết định thành lập và khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn. Đây là năm học đầu tiên nhà trường hoạt động với tư cách cơ sở giáo dục công lập, sau khi chuyển đổi từ Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh.

Sáng 5/9, trong không khí khai giảng năm học mới, Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập trường và khai giảng năm học 2026-2027.

5-chao-co.jpg
Lễ chào cờ đầu tiên của giáo viên, học sinh tường THPT Trần Quốc Hoàn. Ảnh CTTĐT

Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo phường Trường Vinh cùng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Từ ngôi trường hơn 30 năm đến mô hình công lập

5-trao-quyet-dinh-885294.jpg
Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn được thành lập trên cơ sở giải thể Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh. Ảnh CTTĐT

Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh được thành lập theo Quyết định số 439/UB.QĐ ngày 17/5/1994 của UBND tỉnh Nghệ An và được chuyển đổi sang loại hình trường phổ thông tư thục theo Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 23/3/2021.

Trong 32 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh trên địa bàn thành phố Vinh và các vùng phụ cận, đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc Làng trẻ em SOS Vinh, nay là Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Hơn 900 học sinh đến từ Làng trẻ em SOS Vinh đã được học tập tại trường trong giai đoạn 1994-2026. Hơn 70% số học sinh này sau khi tốt nghiệp THPT đã thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng; hơn 500 em đã tự lập, có việc làm ổn định. Nhiều em sau này trở thành chủ doanh nghiệp, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, có học vị thạc sĩ, tiến sĩ.

Hiện nay, Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn có gần 100 học sinh là trẻ của Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An đang theo học. Nhà trường cũng hỗ trợ học phí cho gần 30 thanh niên Làng trẻ SOS Vinh đang học đại học, cao đẳng và học nghề.

Ngày 7/8/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3568/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh và Quyết định số 3569/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Quốc Hoàn.

Việc chuyển đổi mô hình nhà trường được đặt trong tổng thể chủ trương sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Quyết định thành lập Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cùng lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Gần 1.900 học sinh bước vào năm học mới

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn dự kiến có 44 lớp với 1.892 học sinh. Trong đó, bậc tiểu học có 10 lớp với 314 học sinh; THCS có 8 lớp với 319 học sinh; THPT có 26 lớp với 1.259 học sinh. Riêng khối 10 có 15 lớp, khối 11 có 4 lớp và khối 12 có 7 lớp.

5-pbtt.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng trường

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập trường, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, nhân sự, bảo đảm nhà trường đủ điều kiện hoạt động ổn định ngay từ năm học mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng sự ra đời của Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn, đồng thời khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với giáo dục, đào tạo và xây dựng những cơ sở giáo dục có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh sau hơn 30 năm xây dựng, phát triển, đặc biệt là vai trò nuôi dưỡng, giáo dục nhiều thế hệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ Làng trẻ em SOS.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, việc tiếp nhận và thành lập Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn theo loại hình công lập là chủ trương kịp thời, đúng đắn, có tầm nhìn dài hạn, tạo thêm điều kiện để Nhà nước đầu tư nguồn lực, giúp trường phát triển bền vững, nâng cao vị thế và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho học sinh.

5-danh-trong.jpg
Cô giáo Trần Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng Trường phổ thông Trần Quốc Hoàn đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh CTTĐT

Lãnh đạo tỉnh đề nghị nhà trường khẩn trương ổn định tổ chức, nhân sự, hoàn thiện quy chế, quy trình vận hành; xác định nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trung tâm, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.

Cùng với đó, nhà trường cần xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, văn hóa học đường; chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, quê hương, đất nước.

Đội ngũ nhà giáo được đề nghị tiếp tục nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, thực sự trở thành nhân tố quyết định chất lượng giáo dục.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền phường Trường Vinh tiếp tục ưu tiên nguồn lực, hỗ trợ nhà trường sớm ổn định, hoạt động hiệu quả.

Với phương châm “Lấy học sinh làm trung tâm, thầy cô giáo là động lực, nhà trường là bệ đỡ, gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng”, lãnh đạo tỉnh tin tưởng Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn sẽ phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, từng bước trở thành địa chỉ giáo dục uy tín, hiện đại, nhân văn.

Hải Yến