Tăng cường hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Hàn Quốc
Tin trong nước - Ngày đăng : 08:28, 08/09/2026
Tăng cường hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Hàn Quốc
Chiều 7/9, đoàn công tác Hội Nhà báo Hàn Quốc do ông Park Jong Hyun, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc, dẫn đầu đã đến thăm xã giao Hội Nhà báo Việt Nam. Hai bên trao đổi về những vấn đề đang đặt ra đối với báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng.
Tiếp đoàn có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo một số cơ quan báo chí Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chào mừng đoàn Hội Nhà báo Hàn Quốc sang thăm Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai hội nhà báo thời gian qua ngày càng được củng cố và phát triển thông qua các chuyến thăm, làm việc và hoạt động giao lưu giữa hai bên.

Theo ông Lê Quốc Minh, Việt Nam có nhiều điều có thể học hỏi từ kinh nghiệm phát triển báo chí của Hàn Quốc, một quốc gia có nền báo chí phát triển. Trong bối cảnh môi trường truyền thông đang thay đổi mạnh mẽ, báo chí ở nhiều khu vực trên thế giới đang phải đối mặt với những thách thức tương đồng, trong đó nổi bật là sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và những thay đổi trong phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng.
“Niềm tin của công chúng đối với báo chí vẫn đang ở mức cao, nhưng báo chí cũng cần tiếp tục đổi mới chính mình, tìm ra những cách thức truyền thông hấp dẫn, hiệu quả hơn”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.
Ông Lê Quốc Minh cho biết, sau đại dịch Covid-19, Hội Nhà báo Việt Nam đã nỗ lực nối lại và tăng cường quan hệ với các tổ chức báo chí, hội nhà báo trên thế giới, trong đó đặc biệt chú trọng thúc đẩy quan hệ với các tổ chức báo chí trong khu vực ASEAN.

Hội Nhà báo Hàn Quốc cũng đã có những hoạt động kết nối với Liên đoàn các nhà báo ASEAN. Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, việc các đoàn nhà báo Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc tham dự, trao đổi tại các hoạt động báo chí của ASEAN sẽ góp phần mở rộng giao lưu, tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa các tổ chức báo chí trong khu vực.
Đáng chú ý, từ sáng kiến của Hội Nhà báo Việt Nam, hợp tác báo chí khu vực thời gian qua không chỉ tập trung vào chuyên môn, nghiệp vụ mà còn được mở rộng sang các hoạt động văn hóa, thể thao.


Năm 2024, Hội Nhà báo Thái Lan đã sang Việt Nam tham dự giải bóng đá. Tại Hội Báo toàn quốc năm nay, các đoàn nhà báo trong khu vực ASEAN cũng tham gia Liên hoan Tiếng hát Người làm báo mở rộng. Những hoạt động này góp phần tạo thêm không gian giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa những người làm báo trong khu vực.
Tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm
Cảm ơn sự đón tiếp và lời chào mừng của Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc Park Jong Hyun đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, cũng như quan hệ giữa hai hội nhà báo nói riêng, đang ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, ông Park Jong Hyun gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân Quốc khánh 2/9, đồng thời chúc mừng 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 81 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).
Đề cập những thay đổi gần đây tại Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc cho biết đoàn công tác đặc biệt quan tâm đến quá trình sáp nhập các địa phương, cũng như việc sắp xếp, sáp nhập các cơ quan báo chí đang được triển khai tại Việt Nam.
Theo ông Park Jong Hyun, chuyến thăm lần này là dịp để đoàn tìm hiểu rõ hơn về những mô hình mới đang được triển khai trong lĩnh vực báo chí Việt Nam. Qua đó, hai bên có thêm cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa những người làm báo hai nước.
Chuyến thăm của đoàn Hội Nhà báo Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh báo chí hai nước đang đứng trước nhiều yêu cầu đổi mới về mô hình hoạt động, phương thức sản xuất và phân phối nội dung. Những trao đổi giữa hai bên được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng hợp tác, tăng cường giao lưu nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thích ứng với môi trường truyền thông mới.
