Gần 100.000 ca tay chân miệng, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh và ngành giáo dục tăng phòng dịch

Vấn đề hôm nay - Ngày đăng : 16:00, 09/09/2026

Trước diễn biến số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh (gần 100.000 ca trong 8 tháng đầu năm 2026), Bộ Y tế đã gửi công văn đến Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt tại trường học và cơ sở giáo dục.
Vấn đề hôm nay

Gần 100.000 ca tay chân miệng, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh và ngành giáo dục tăng phòng dịch

Mai Hạ • 09/09/2026 16:00

Trước diễn biến số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh (gần 100.000 ca trong 8 tháng đầu năm 2026), Bộ Y tế đã gửi công văn đến Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt tại trường học và cơ sở giáo dục.

Gần 100.000 ca mắc tay chân miệng trong 8 tháng đầu năm

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, một số địa phương tiếp tục ghi nhận số ca mắc ở mức cao, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Hà Nội.

Tay chân miệng vẫn chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, đặc biệt là nhóm dưới 5 tuổi. Theo Bộ Y tế, trẻ dưới 5 tuổi chiếm 87,3% tổng số ca mắc được ghi nhận. Đây cũng là nhóm trẻ có mức độ tiếp xúc cao tại các nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo, nơi việc sinh hoạt và vui chơi tập thể có thể làm gia tăng nguy cơ lây truyền virus.

tchan.jpg
trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Ảnh minh họa

Trước diễn biến trên, Bộ Y tế nhận định số ca mắc tay chân miệng có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Cùng với đó, một số bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, Covid-19 cũng tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, tháng 9 và tháng 10 hằng năm thường là thời điểm bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng. Đây cũng là giai đoạn học sinh trở lại trường, tần suất tiếp xúc và sinh hoạt tập thể tăng lên, tạo điều kiện để virus lây lan nếu công tác vệ sinh, phòng bệnh không được thực hiện đầy đủ.

Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường công tác phòng, chống tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở giáo dục.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai đồng bộ các biện pháp phòng bệnh; trong đó, đặc biệt chú trọng nhóm trẻ đang theo học tại các cơ sở mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo.

Duy trì nguyên tắc “3 sạch” tại các nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo

Cùng với công tác giám sát, một trong những nhiệm vụ được Bộ Y tế nhấn mạnh là tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên, nhân viên trường học và phụ huynh nhận biết các dấu hiệu nghi ngờ mắc tay chân miệng, biện pháp phòng bệnh cũng như cách xử trí khi trẻ xuất hiện triệu chứng.

Các cơ sở giáo dục cần bảo đảm môi trường học tập sạch sẽ, lớp học thông thoáng, đủ ánh sáng; thường xuyên vệ sinh lớp học, đồ chơi, dụng cụ học tập và các bề mặt, vật dụng mà trẻ thường xuyên tiếp xúc.

Đối với các nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo, Bộ Y tế yêu cầu duy trì nguyên tắc “3 sạch”, gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Đây là những biện pháp đơn giản nhưng có vai trò quan trọng trong hạn chế nguy cơ lây nhiễm tay chân miệng trong môi trường tập thể.

Bên cạnh đó, nhà trường cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; chủ động phát hiện sớm trường hợp nghi mắc bệnh để có biện pháp xử lý phù hợp, hạn chế nguy cơ lây lan trong trường học và cộng đồng.

Trong bối cảnh số ca tay chân miệng tăng mạnh so với cùng kỳ, việc chủ động phòng bệnh ngay từ gia đình và trường học có ý nghĩa quan trọng. Sự phối hợp giữa ngành y tế, ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh sẽ góp phần kiểm soát nguy cơ lây lan, bảo vệ sức khỏe trẻ em, nhất là trong nhóm trẻ dưới 5 tuổi.

Mai Hạ