Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa dông, trời chuyển mát từ đêm nay
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 13:00, 09/09/2026
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa dông, trời chuyển mát từ đêm nay
Từ chiều tối 9/9, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa rào và dông trên diện rộng. Nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm, vùng núi Bắc Bộ có nơi xuống dưới 19 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/9, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trước khi đón không khí lạnh, Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ lúc 1 giờ phổ biến 26-29 độ C.
Dự báo khoảng đêm 9/9, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trước hết đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống các khu vực khác thuộc Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Từ đêm 9/9, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát.
Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi nhiệt độ xuống dưới 19 độ C.
Hà Nội có mưa dông, trời chuyển mát
Tại Hà Nội, từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9, thời tiết chuyển xấu với mưa, mưa rào và rải rác có dông. Một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ.
Từ đêm 9/9, Hà Nội chịu tác động rõ hơn của không khí lạnh, trời chuyển mát. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra trong những cơn dông.
Trên biển, từ đêm 9/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5.
Từ trưa đến chiều 10/9, gió Đông Bắc trên vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1,5-2,5 m; riêng vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sóng cao 2-3 m, biển động.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 10/9, Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các khu vực có mưa lớn cục bộ cũng cần chủ động ứng phó với nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại những nơi có địa hình dốc, nền đất yếu.
