Thanh Hóa phát lệnh báo động lũ trên nhiều tuyến sông
Tin trong nước - Ngày đăng : 15:22, 15/09/2026
Thanh Hóa phát lệnh báo động lũ trên nhiều tuyến sông
Mưa lớn tiếp diễn khiến mực nước trên nhiều sông ở Thanh Hóa vượt hoặc tiệm cận báo động 1. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát lệnh báo động lũ, yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn đê điều và sơ tán người dân vùng bãi sông khi cần thiết.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ 19 giờ ngày 14/9 đến 7 giờ ngày 15/9, lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng thủy văn trong tỉnh phổ biến từ 30-70mm. Một số nơi có lượng mưa cao hơn như Tĩnh Gia 96mm, Chuối 94mm.
Mưa lớn khiến mực nước trên nhiều sông tiếp tục dâng. Lúc 7 giờ ngày 15/9, mực nước trên sông Mã tại Hồi Xuân đạt 56,87m, thấp hơn báo động 1 là 2,13m; tại Cẩm Thủy đạt 15,24m, thấp hơn báo động 1 là 2,26m.

Trên sông Chu, mực nước tại Cửa Đạt đạt 28,13m, cao hơn báo động 1 là 0,13m; tại Bái Thượng đạt 13,92m, thấp hơn báo động 1 là 1,08m.
Tại sông Bưởi, mực nước đo được ở Thạch Quảng là 13,97m, thấp hơn báo động 1 là 0,03m; tại Kim Tân là 7,82m, thấp hơn báo động 1 là 2,18m.
Trong khi đó, mực nước trên sông Âm tại Lang Chánh đạt 48,76m, cao hơn báo động 1 là 0,26m. Trên sông Yên tại Chuối, mực nước đạt 2,45m, cao hơn báo động 1 là 0,45m.
Dự báo, từ sáng 15/9 đến sáng 16/9, khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương được yêu cầu theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai phương án ứng phó, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố tại các công trình đê điều và bảo đảm an toàn cho người dân.
Sáng 15/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 10 về phát lệnh báo động II trên sông Yên tại Chuối. Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường gồm: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và Đông Sơn tiếp tục triển khai công tác tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.
Các địa phương phải tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều trên địa bàn. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng các vị trí đê điều xung yếu, các cống qua đê và những khu vực có nguy cơ mất an toàn khi mực nước tiếp tục dâng.
Đồng thời, các địa phương được yêu cầu chủ động triển khai phương án sơ tán người dân đang sinh sống ở vùng bãi sông đến nơi an toàn trong trường hợp cần thiết; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh khi phát sinh tình huống bất thường.
Cũng trong sáng 15/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành các công điện phát lệnh báo động 1 trên sông Cầu Chày tại Xuân Vinh và sông Bưởi tại Kim Tân. Các địa phương liên quan được yêu cầu triển khai biện pháp ứng phó theo cấp báo động, nhất là chủ động thực hiện phương án sơ tán người dân vùng bãi sông đến nơi an toàn khi có nguy cơ ngập lụt, mất an toàn.
