Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc tăng cường ứng phó mưa lớn, lũ quét
Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 10:00, 16/09/2026
Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc tăng cường ứng phó mưa lớn, lũ quét
Mưa lớn diện rộng tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đang làm mực nước trên một số sông dâng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Hà Nội cùng nhiều địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 15 đến 16/9, trên các sông khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) được dự báo lên trên báo động 3; sông Hoàng Long (Ninh Bình) ở mức báo động 2 đến báo động 3; sông Bưởi, thượng lưu sông Mã và sông Chu (Thanh Hóa) ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị; đồng thời có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 1.
Nhiều khu vực có mưa rất to
Từ ngày 15/9 đến hết ngày 16/9, các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa được dự báo có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.
Khu vực phía Nam Lào Cai, Sơn La, phía Bắc Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Trong khi đó, Quảng Ninh, Lạng Sơn và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.
Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1; riêng khu vực phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa ở cấp 2.
Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại những khu vực đã xảy ra mưa lớn trong những ngày qua.
Hà Nội chủ động ứng phó nguy cơ lũ trên các sông
Tại Hà Nội, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đã gây mưa rào và dông rải rác trên địa bàn, có nơi mưa to đến rất to. Mực nước trên một số tuyến sông đang lên nhanh.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, mực nước trên sông Đáy, sông Bùi và sông Tích hiện đang lên nhanh, nhưng vẫn ở mức dưới báo động 1.
Dự báo từ sáng 15/9 đến ngày 17/9, trên ba tuyến sông này có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ, mực nước đỉnh trên sông Đáy có khả năng ở mức xấp xỉ báo động 1; sông Bùi và sông Tích ở mức báo động 1 đến báo động 2. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ tại Hà Nội được xác định ở cấp 1.
Mực nước sông tiếp tục dâng có thể gây ngập úng, sạt lở tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, cầu, cống và đường giao thông dọc sông Đáy, sông Bùi, sông Tích. Lũ và ngập lụt cũng có thể ảnh hưởng đến đời sống người dân, giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và hoạt động của một số khu công nghiệp.
Trước diễn biến trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã ban hành Công văn số 12998/SNNMT-TLPCTT, đề nghị UBND các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với nguy cơ lũ trên các sông.
Để ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về chủ động ứng phó với mưa lũ.
Các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt, sạt lở cần khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Huế; tăng cường thông tin, cảnh báo tới chính quyền cơ sở và người dân về diễn biến lũ, các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt.
Các địa phương được yêu cầu kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu, cũng như những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Đối với các khu vực đã xuất hiện mưa lớn trong những ngày qua, lực lượng chức năng cần rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn, tổ chức canh gác, hướng dẫn giao thông tại những khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.
Các địa phương cũng được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, vật tư và phương tiện để kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến huyết mạch; duy trì chế độ trực ban nghiêm túc và thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
.jpg)