Nhiều địa phương chịu thiệt hại do mưa lớn
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 18:00, 16/09/2026
Nhiều địa phương chịu thiệt hại do mưa lớn
Mưa lớn kéo dài từ Bắc Trung Bộ đến miền Trung đã gây ngập lụt, sạt lở, ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp và giao thông. Hơn 1.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, 53 điểm giao thông xảy ra sạt lở. Dự báo mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trong những ngày tới.
Mưa lớn gây thiệt hại trên diện rộng
Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ 19h ngày 14/9 đến 17h ngày 15/9, khu vực phía Nam Lào Cai, Sơn La, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và Thanh Hóa xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.
Lượng mưa phổ biến từ 70-120mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Tà Si Láng (Lào Cai) 226mm, Tân Pheo (Phú Thọ) 203mm, Tứ Kỳ (Hải Phòng) 216mm, Ân Thi (Hưng Yên) 153mm và Tân Thành (Thanh Hóa) 165mm.

Tính từ 19h ngày 10/9 đến 17h ngày 15/9, tổng lượng mưa tại các tỉnh, thành phố khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 100-200mm. Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến 150-400mm; riêng Quảng Trị và thành phố Huế ghi nhận lượng mưa từ 400-600mm.
Một số khu vực có lượng mưa đặc biệt lớn. Tại Tà Long (Quảng Trị), lượng mưa đạt 872mm; La Tó (Quảng Trị) 758mm; Đỉnh Bạch Mã (Huế) 1.315mm; Nhâm (Huế) 774mm và Tà Lương (Huế) 791mm.
Mưa lớn đã gây thiệt hại về nhà ở tại Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Tính đến 17h ngày 15/9, một căn nhà tại Quảng Trị bị sập, 13 nhà bị hư hỏng. Trong đó, Quảng Trị có 7 nhà, Huế 4 nhà và Thanh Hóa 2 nhà.
Tại Quảng Trị, 940 nhà bị ngập nhưng nước đã rút hết vào chiều 15/9. Tại Thanh Hóa, một số tuyến đường vào các khu dân cư thuộc các xã Thạch Quảng, Xuân Thái và Thanh Phong bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến khoảng 470 nhà.
Mưa lũ cũng khiến 988 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn. Đến nay, toàn bộ các hộ dân đã trở về nhà, trong đó Quảng Trị có 939 hộ, Huế 5 hộ và Đà Nẵng 44 hộ.
Hơn 1.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại
Sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng đáng kể do mưa lớn và ngập lụt. Tổng diện tích lúa và hoa màu bị hư hỏng, thiệt hại được ghi nhận là 1.068,85 ha.
Trong đó, Thanh Hóa thiệt hại 37,65 ha; Quảng Trị 387 ha; Đà Nẵng 581 ha và Quảng Ngãi 63,2 ha. Tại Quảng Trị, mưa lũ còn làm 1.250 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Trên lĩnh vực giao thông, mưa lớn gây ngập 11 tuyến quốc lộ, đường tỉnh, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Các tuyến bị ảnh hưởng gồm ĐT505B, ĐT519B, ĐT520B, ĐT528, ĐT530B, ĐT530D tại Thanh Hóa; Quốc lộ 15, Quốc lộ 49C, ĐT559, ĐT559B và ĐT588a tại Quảng Trị.
Ngoài ra, 64 vị trí đường liên thôn tại Thanh Hóa bị ngập cục bộ. Các tuyến đường tại Quảng Trị và Huế đã được khôi phục lưu thông. Tại Thanh Hóa, lực lượng chức năng đang duy trì trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân di chuyển qua các khu vực bị ảnh hưởng.
Đáng chú ý, mưa lớn đã gây sạt lở tại 53 điểm giao thông, trong đó Thanh Hóa có 9 điểm, Nghệ An 5 điểm và Quảng Trị 39 điểm. Riêng tại Quảng Trị, khoảng 100m kè bờ suối bị sạt lở.
Mưa lũ cũng gây sự cố đối với hoạt động đường thủy nội địa. Khoảng 14h ngày 13/9, tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, thuộc tuyến Bắc - Nam, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nước lũ sông Ô Giang dâng cao, chảy xiết khiến 3 sà lan bị cuốn trôi về hạ lưu và mắc kẹt tại khu vực cầu.
Sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đường sắt, Quốc lộ 1 và tuyến đường thủy nội địa. Lực lượng chức năng đã hoàn thành việc xử lý, di dời 2 sà lan. Một sà lan bị chìm đang tiếp tục được xử lý.
Mưa lớn tiếp diễn, cảnh báo nguy cơ ngập úng và sạt lở
Theo dự báo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ đêm 15/9 đến hết ngày 16/9, phía Nam Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Khu vực phía Nam Lào Cai, Sơn La, phía Bắc Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh có mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ trên 150mm. Nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ trên 100mm trong 3 giờ.
Tại Hà Nội, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo từ ngày 15/9 đến chiều 16/9 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác dông. Trong khoảng thời gian từ 19h ngày 14/9 đến 7h ngày 15/9, nhiều khu vực của thành phố đã ghi nhận lượng mưa 40-100mm. Một số điểm có lượng mưa trên 110mm như Vân Đình 121,4mm, Chợ Cháy 120,2mm, Định Công 118,6mm và Thanh Oai 114,6mm.
Từ sáng 15/9 đến chiều 16/9, lượng mưa tại Hà Nội được dự báo phổ biến 40-100mm, có nơi trên 120mm. Các khu vực Ba Đình, Láng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoài Đức, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thượng Cát và Gia Lâm có thể xuất hiện lượng mưa 50-100mm.
Tại Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Bất Bạt, Ba Vì và Sơn Tây, lượng mưa dự báo 40-70mm. Trong khi đó, Phú Xuyên, Vân Đình, Hòa Lạc, Xuân Mai, Thanh Trì, Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức và Chương Mỹ có thể ghi nhận lượng mưa 70-120mm.
Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ quá tải hệ thống thoát nước, ngập úng tại khu dân cư, cản trở giao thông. Tại các khu vực miền núi, vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét vẫn ở mức đáng lưu ý. Dông lốc, sét và gió giật mạnh cũng có thể xuất hiện trong thời gian mưa lớn.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội yêu cầu các xã, phường tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, rà soát các khu vực xung yếu, điểm có nguy cơ sạt lở và chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết.
Thành phố cũng yêu cầu tăng cường tuần tra, bảo vệ hệ thống đê điều, bố trí lực lượng thường trực tại các hồ, đập, trạm bơm tiêu úng nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra.
Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên các sông, chủ động cảnh báo nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu và chia cắt.
Các địa phương cần kiểm soát người và phương tiện tại khu vực ngầm tràn, cầu tràn, nơi có dòng nước chảy xiết; chủ động di dời người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn khi tình huống nguy hiểm xảy ra.
.png)