Hàng trăm hộ dân ven sông Bưởi ở Thanh Hóa bị ngập lụt
Tin trong nước - Ngày đăng : 09:30, 17/09/2026
Hàng trăm hộ dân ven sông Bưởi ở Thanh Hóa bị ngập lụt
Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Bưởi tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư ven sông ở tỉnh Thanh Hóa. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương sơ tán người dân, tài sản khỏi vùng nguy hiểm.
Chiều 16/9, nước sông Bưởi tiếp tục dâng cao do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về. Tình trạng này khiến hàng trăm hộ dân tại các khu vực ven sông thuộc tỉnh Thanh Hóa bị ngập lụt. Lực lượng chức năng được bố trí túc trực tại những điểm ngập sâu, chia cắt để bảo đảm an toàn cho người dân.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Thành Vinh, từ ngày 13 đến 16/9, địa bàn xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn trên Hòa Bình đổ về, trong khi nước trên sông Mã không tiêu thoát được, khiến mực nước sông Bưởi dâng nhanh.
Đến 9h ngày 16/9, mực nước sông Bưởi tại trạm thủy văn Thạch Quảng đạt 16,79 m, cao hơn báo động III 0,79 m. Nước vẫn tiếp tục lên với tốc độ khoảng 5-8 cm mỗi giờ.

Tại xã Thành Vinh, nước sông dâng cao khiến 301 hộ dân, với 1.136 nhân khẩu, bị ngập. Chính quyền địa phương đã di dời 15 hộ, gồm 45 nhân khẩu, ở những khu vực ngập sâu. Các hộ còn lại chủ động sơ tán tại chỗ, di chuyển người và tài sản lên vị trí cao hơn.
Ngoài ngập lụt, địa phương ghi nhận 15 hộ với 18 nhân khẩu có nguy cơ sạt lở đất đã được di chuyển đến nơi an toàn. Những khu vực này đang được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh mưa lớn tiếp diễn.
Nước lũ cũng làm ngập 213 ha hoa màu, gồm 98 ha mía, 89 ha lúa và 26 ha rau màu các loại. Hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng với khoảng 5,1 km đường bị ngập sâu từ 0,5-1 m. Trong đó, 3,5 km Quốc lộ 217B và phần còn lại là các tuyến liên thôn, trục thôn. Nhiều khu dân cư bị cô lập, việc đi lại gặp khó khăn.
Trên Tỉnh lộ 523, địa phương ghi nhận 3 điểm sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường với tổng khối lượng hơn 200 m³, gây ách tắc giao thông. UBND xã đang huy động máy móc xử lý, khắc phục tạm thời các điểm sạt lở.
Để bảo đảm an toàn, công an xã cùng lực lượng tại các thôn được bố trí canh gác 24/24 giờ tại điểm ngập sâu; chăng dây, cắm biển cảnh báo, phân luồng và ngăn người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.
Toàn xã Thành Vinh hiện có 16 hồ, đập. Hai hồ, đập lớn do Công ty Sông Chu quản lý đã vượt ngưỡng tràn từ 30-60 cm; 6 trong số 14 hồ, đập nhỏ do UBND xã quản lý vượt ngưỡng tràn từ 20-30 cm. Các hồ, đập vẫn được báo cáo bảo đảm an toàn, chưa xảy ra sự cố.
Tại xã Kim Tân, nước sông Bưởi cũng dâng cao, gây ngập nhiều hộ dân ở thôn 3 và thôn 4 Thành Trực. UBND xã đã di dời một số hộ có nhà cấp 4 bị ngập sâu; các hộ có nhà kiên cố chủ động di chuyển lên tầng cao.
Chính quyền xã Kim Tân tiếp tục theo dõi sát mực nước sông Bưởi, sẵn sàng di dời thêm người dân nếu nước tiếp tục dâng. Các địa phương ven sông đang duy trì lực lượng ứng trực, chủ động phương án sơ tán, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
