Miền Bắc giảm mưa, miền Trung tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:00, 18/09/2026

Sau đợt mưa lớn, thời tiết miền Bắc đang có xu hướng giảm mưa, chỉ còn mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, khu vực miền Trung, đặc biệt từ Nghệ An đến TP Huế, tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trong những ngày tới, có nơi mưa rất to.
Biến đổi khí hậu

Miền Bắc giảm mưa, miền Trung tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới

Minh Kiên 18/09/2026 09:00

Sau đợt mưa lớn, thời tiết miền Bắc đang có xu hướng giảm mưa, chỉ còn mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, khu vực miền Trung, đặc biệt từ Nghệ An đến TP Huế, tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trong những ngày tới, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 17 và sáng sớm 18/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông.

Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 17/9 đến 3 giờ ngày 18/9 tại một số điểm ở Nghệ An và Hà Tĩnh ở mức cao. Trong đó, Mộc Sơn (Nghệ An) ghi nhận 124,2mm, Hương Long (Hà Tĩnh) 91,8mm.

mien-bac.jpg
Ảnh minh họa

Dự báo từ sáng sớm đến hết ngày 18/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, vùng mưa lớn có xu hướng dịch chuyển và mở rộng về phía Nam. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện những đợt mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Đến đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế tiếp tục có mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trước diễn biến mưa kéo dài, người dân tại các khu vực có mưa lớn cần chủ động đề phòng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, đồng thời hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở.

Trái với khu vực miền Trung, trong ngày 18/9, mưa tại Bắc Bộ có xu hướng giảm. Khu vực này chủ yếu xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Mặc dù lượng mưa giảm so với những ngày trước, trong các cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, đặc biệt trong thời điểm dông phát triển mạnh.

Trong chiều và tối 18/9, Nam Bộ được dự báo có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng, mưa rào và dông rải rác tiếp tục xuất hiện với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Như vậy, trong những ngày tới, miền Bắc cơ bản giảm mưa, trong khi miền Trung tiếp tục là khu vực cần lưu ý do mưa lớn kéo dài, đặc biệt từ Nghệ An đến TP Huế.

Minh Kiên