Hà Nội ngừng mưa, còn 1 điểm ngập, nhiều sông vượt báo động

Tin trong nước - Ngày đăng : 10:42, 18/09/2026

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ 15h ngày 17/9 đến 6h ngày 18/9, trên địa bàn thành phố không có mưa. Tuy nhiên, mực nước nhiều sông vẫn ở mức cao, trong đó sông Tích và sông Bùi vượt báo động 3.
Tin trong nước

Hà Nội ngừng mưa, còn 1 điểm ngập, nhiều sông vượt báo động

Hoài Thy {Ngày xuất bản}

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ 15h ngày 17/9 đến 6h ngày 18/9, trên địa bàn thành phố không có mưa. Tuy nhiên, mực nước nhiều sông vẫn ở mức cao, trong đó sông Tích và sông Bùi vượt báo động 3.

Vận hành đồng bộ các trạm bơm

Cụ thể, mực nước sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt là 3,97m; Đập Thanh Liệt HL/TL đạt 5,27/3,52m. Sông Nhuệ tại trạm bơm Đồng Bông 1 là 5,05m, tại cầu Hà Đông là 5,1m. Sông Tích có mực nước từ 8,33 đến 8,64m, vượt báo động 3 từ 0,24 đến 0,33m. Sông Bùi đạt 7,45m, vượt báo động 3 là 0,45m; sông Đáy đạt 6,62m, vượt báo động 2 là 0,12m. Sông Mỹ Hà đạt 5,72m, vượt báo động 1 là 0,22m.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội thuộc Sở Xây dựng đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị thoát nước duy trì phương án ứng phó theo kịch bản ở mức cao nhất. Các đơn vị chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa; bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh. Các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập được vận hành đồng bộ nhằm tăng năng lực điều tiết, thu gom và bơm tiêu của hệ thống.

ha-noi-ngung-mua.png
Ảnh minh hoạ

Hiện Trạm bơm Yên Sở vận hành 18/20 tổ bơm; Cổ Nhuế 4/4 máy; Đồng Bông 1 3/3 máy; Bắc Thăng Long - Vân Trì 3/4 máy. Các trạm bơm Hà Trì, Mậu Lương, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hoàng Tôn, Đông Trù, Phúc Đồng, Phú Xá, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 2, Đồng Tép, Phú Thượng và các trạm bơm thoát nước khác được vận hành phù hợp với diễn biến lượng mưa và mực nước thực tế.

Trung tâm cũng phối hợp với các đơn vị thủy lợi vận hành Trạm bơm Yên Nghĩa (4/10 máy bơm, do mực nước sông Đáy đang trên mức báo động 1), Đào Nguyên (25/25 máy bơm), cầu Sa (11/11 máy bơm), Khê Tang (9/10 máy bơm) để hạ mực nước trên hệ thống, hỗ trợ tiêu thoát nước đô thị.

Hầu hết điểm ngập đã rút nước

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội, sau một đêm không mưa, các điểm ngập nước tiêu thoát nhanh. Đến 24h ngày 17/9, các điểm ngập như hầm chui số 5, 6; hầm chui Km 9+656 Đại lộ Thăng Long; Cổng chào Nam An Khánh; Triều Khúc; Cầu Bươu; Phùng Hưng; Yên Xá… đã rút hết nước, giao thông đi lại bình thường.

Đến 6h ngày 18/9, hầu hết các điểm ngập thuộc phạm vi Sở Xây dựng quản lý đã rút nước. Tuy nhiên, còn điểm ngập tại đường Nguyễn Trác, chân cầu HH2, trên cả hai làn đường, với kích thước khoảng 140 × 8 × 0,2 m. Nguyên nhân là mực nước sông Bùi đang dâng cao, gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước và giao thông.

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, từ sáng 14/9 đến ngày 17/9, Hà Nội xảy ra mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng. Tính đến 14h ngày 17/9, lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực ở mức rất lớn, có nơi vượt 600 mm. Tại Yên Sở, lượng mưa ghi nhận 600,3 mm. Một số khu vực như Hai Bà Trưng, Vĩnh Thanh, Mỹ Đức… có tổng lượng mưa hơn 500 mm.

Mưa lớn khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn. Hà Nội đã huy động hơn 2.500 lao động cùng trên 200 phương tiện, thiết bị ứng trực để khơi thông dòng chảy, vớt rác tại các cửa thu, bơm hỗ trợ tại các vị trí úng ngập, phối hợp cảnh báo và phân luồng giao thông.

Hoài Thy