Từ 19-27/9, nhiều khu vực có mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 14:39, 18/09/2026
Từ 19-27/9, nhiều khu vực có mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở
Tính đến 8h ngày 18/9, mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất đã làm 3 người chết, hàng chục nghìn nhà dân bị ngập cùng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, công trình giao thông bị ảnh hưởng. Trong những ngày tới, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa, trong đó một số nơi có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiệt hại do thiên tai đến thời điểm trên gồm 3 người chết do sạt lở đất vào sáng 17/9 tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.
Bên cạnh đó, 4 ngôi nhà bị sập tại Thanh Hóa; 32 nhà bị hư hỏng, trong đó Ninh Bình 1 nhà, Nghệ An 4 nhà, Lào Cai 10 nhà, Phú Thọ 16 nhà và Thanh Hóa 1 nhà.
Đáng chú ý, có 19.183 nhà bị ngập. Thanh Hóa chịu ảnh hưởng lớn nhất với 10.852 nhà, tiếp đến là Ninh Bình 4.787 nhà, Hà Nội 2.644 nhà, Nghệ An 749 nhà và Phú Thọ 151 nhà. Hiện nước tại Nghệ An và Phú Thọ cơ bản đã rút.
.jpg)
Hàng nghìn hecta sản xuất và nhiều công trình bị ảnh hưởng
Thiên tai cũng gây thiệt hại đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích lúa, hoa màu và rau màu bị ngập, thiệt hại là 23.992ha. Trong đó, Ninh Bình có 12.121ha, Thanh Hóa 6.150ha, Hà Nội 4.434ha và Nghệ An 1.287ha.
Ngoài ra, 2.616ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại, gồm Hà Nội 1.371ha và Thanh Hóa 1.245ha.
Mưa lũ cũng khiến 12.357 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, thiệt hại tại Nghệ An, Thanh Hóa và Lào Cai. Diện tích nuôi thủy sản bị ngập, thiệt hại là 1.774,62ha, trong đó Hà Nội 208ha, Phú Thọ 1,62ha và Thanh Hóa 1.565ha.
Hệ thống hạ tầng thủy lợi cũng chịu tác động. Có 10.913m bờ bao bị sạt, hư hỏng, chủ yếu tại Hà Nội với 10.895m và Ninh Bình 18m. Tổng chiều dài kênh mương, bờ sông, suối bị sạt lở, hư hỏng là 7.039m, gồm Hà Nội 5.070m, Phú Thọ 1.889m và Thanh Hóa 80m.
Có 16 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng, trong đó Ninh Bình 7 điểm, Hà Nội 6 điểm và Phú Thọ 1 điểm.
Trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ghi nhận 11 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Trong số này có 7 điểm trên các tuyến, gồm 4 điểm trên Quốc lộ 15C và 3 điểm trên Quốc lộ 217. Các địa phương đang triển khai xử lý, khắc phục nhằm bảo đảm an toàn giao thông.
Ngoài các điểm sạt lở, còn có 30 vị trí ngập gây ách tắc trên hệ thống quốc lộ và tỉnh lộ. Riêng trên các tuyến quốc lộ tại Thanh Hóa có 5 điểm, gồm 1 điểm trên Quốc lộ 15, 1 điểm trên Quốc lộ 47 và 3 điểm trên Quốc lộ 217B. Các địa phương đã tổ chức phân luồng giao thông để bảo đảm an toàn.
Tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh cũng bị ảnh hưởng khi đoạn Bỉm Sơn - Đò Lèn ngập sâu khoảng 1m. Hành khách phải được chuyển tải bằng đường bộ qua khu vực ngập nước.
Các địa phương hiện tiếp tục rà soát và cập nhật số liệu thiệt hại do mưa lũ.
Nhiều khu vực tiếp tục có mưa lớn
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 27/9, diễn biến mưa tại các khu vực sẽ có sự khác biệt.
Tại Bắc Bộ, ngày 19/9 dự báo có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ trong sáng và đêm 19/9 có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày 19/9 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông trong đêm và sáng.
Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 21/9, lượng mưa tại khu vực này có xu hướng giảm.
Tại Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày 19/9 có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời điểm chiều và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 19/9 có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối 19 đến ngày 21/9, khu vực này có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Những khu vực còn lại trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác.
Trong thời gian xuất hiện dông, các khu vực cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tăng cảnh báo, sẵn sàng phương án sơ tán dân
Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các Công điện, văn bản chỉ đạo về chủ động ứng phó với mưa lũ đã được ban hành.
Các tỉnh, thành phố được yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời theo dõi sát diễn biến mực nước trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Công tác cảnh báo tại cơ sở cần được tăng cường, nhất là thông tin về diễn biến lũ, những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt.
Các địa phương phải kiểm soát người và phương tiện tại ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu hoặc nơi nước chảy xiết; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở ven sông, suối, vùng thấp trũng và những nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến vị trí an toàn.
Cùng với đó, lực lượng chức năng được yêu cầu duy trì tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ và bảo đảm an toàn đê điều.
Các bộ, ngành và địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.
