Trung Quốc: Sông Mân Giang bị chắn dòng do 800.000 m³ đất đá sạt lở

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 15:24, 18/09/2026

Một vụ sạt lở quy mô khoảng 800.000 m³ xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khiến lượng lớn đất đá đổ xuống, cản trở dòng Mân Giang và làm gián đoạn quốc lộ 213. Nhà chức trách cho biết không có thương vong nhờ người dân tại khu vực nguy hiểm được sơ tán từ trước.
Tin Quốc tế

Trung Quốc: Sông Mân Giang bị chắn dòng do 800.000 m³ đất đá sạt lở

Mai Hạ {Ngày xuất bản}

Một vụ sạt lở quy mô khoảng 800.000 m³ xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khiến lượng lớn đất đá đổ xuống, cản trở dòng Mân Giang và làm gián đoạn quốc lộ 213. Nhà chức trách cho biết không có thương vong nhờ người dân tại khu vực nguy hiểm được sơ tán từ trước.

Khoảng 8h40 hôm 16/9 (giờ địa phương), một phần sườn núi tại thôn Thạch Đại Quan, thị trấn Điệp Khê, huyện Mậu, châu tự trị dân tộc Tạng và Khương A Bá, tỉnh Tứ Xuyên bất ngờ sạt lở.

Quy mô của vụ sạt lở được ước tính khoảng 800.000 m³ đất đá. Tuy nhiên, Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Cục Quản lý tình trạng khẩn cấp huyện Mậu cho hay, vụ việc không gây thương vong.

Theo thông báo đăng trên trang chính thức của chính quyền châu A Bá, đất đá sau vụ sạt lở đã cản trở lòng sông Mân Giang và đoạn quốc lộ 213 tại Km 2029+200. Nước từ thượng nguồn Mân Giang sau đó được dẫn qua hệ thống thủy điện khác nên chưa ghi nhận tình huống nguy hiểm đối với khu vực hạ lưu.

Khu vực xảy ra sạt lở thực tế đã được cơ quan chức năng theo dõi từ khá sớm. Từ ngày 21/7, trong quá trình kiểm tra định kỳ, nhân viên giám sát địa chất phát hiện hiện tượng đá rơi rải rác từ phần đỉnh núi, ngay phía trên khu vực đang thi công một đoạn hầm cao tốc.

tq.jpg
Hình ảnh đất đá từ trên cao đổ xuống sườn núi, tạo thành những đám bụi dày trước khi tràn tới khu vực ven sông. Ảnh: The Paper

Đến ngày 25/7, tình trạng đá rơi tiếp diễn, khiến nhà chức trách tăng cường giám sát bằng cách lắp đặt 6 thiết bị quan trắc tự động, trong đó có máy đo độ mở vết nứt và mức dịch chuyển bề mặt, hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Trong giai đoạn từ 20-24/8, dữ liệu quan trắc cùng dấu hiệu thực địa cho thấy khối núi có xu hướng dịch chuyển rõ hơn, trong khi các vết nứt tiếp tục mở rộng. Ở thời điểm đó, 161 người trong vùng bị đe dọa đã được sơ tán, đồng thời chính quyền triển khai kiểm soát giao thông và đóng cửa một trạm xăng gần khu vực nguy hiểm.

Đến ngày 17/9, cơ quan chức năng cho biết phần sườn núi còn lại vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhà chức trách tiếp tục giám sát hiện trường và triển khai phương án khơi thông dòng chảy, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa lòng sông, cửa khe và những khu vực thấp trũng.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đánh giá vụ việc là trường hợp tiêu biểu cho hiệu quả của cơ chế cảnh báo sớm, trong đó dữ liệu giám sát chuyên môn được kết hợp với hoạt động theo dõi và phòng ngừa tại cơ sở, qua đó giúp hạn chế nguy cơ gây thiệt hại về người.

Mai Hạ