Mưa lũ giảm, hơn 40 điểm ngập và sạt lở vẫn gây ách tắc giao thông

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 08:17, 19/09/2026

Dù mưa lớn tại miền Bắc đã cơ bản giảm, nhiều khu vực vẫn bị ngập sâu, trong khi hàng chục điểm sạt lở, ngập úng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tiếp tục gây ách tắc giao thông. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Biến đổi khí hậu

Mưa lũ giảm, hơn 40 điểm ngập và sạt lở vẫn gây ách tắc giao thông

Minh Kiên {Ngày xuất bản}

Dù mưa lớn tại miền Bắc đã cơ bản giảm, nhiều khu vực vẫn bị ngập sâu, trong khi hàng chục điểm sạt lở, ngập úng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tiếp tục gây ách tắc giao thông. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Hơn 19.000 nhà dân bị ngập

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17h ngày 18/9, mưa lớn, ngập lụt tại các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đã khiến 3 người tử vong do sạt lở đất tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ vào sáng 17/9.

Mưa lũ cũng làm 4 ngôi nhà bị sập, 101 nhà bị hư hỏng và 19.007 nhà bị ngập. Trong đó, Thanh Hóa là địa phương có số nhà bị ngập lớn nhất với 10.170 nhà; Ninh Bình 5.765 nhà; Hà Nội 3.062 nhà; Nghệ An 10 nhà.

sat-lo.jpg
Ảnh minh họa

Cơ quan chức năng cho biết số liệu thiệt hại tiếp tục được các địa phương cập nhật. Riêng Hà Nội và Ninh Bình ghi nhận tăng thêm 1.501 nhà bị ngập so với số liệu trước đó; trong khi tại Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An, số nhà ngập được điều chỉnh giảm do cập nhật tình hình thực tế.

Không chỉ nhà dân, sản xuất nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Mưa lũ đã khiến 26.350 ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại, trong đó Ninh Bình 11.343 ha, Hà Nội 6.873 ha, Thanh Hóa 6.847 ha và Nghệ An 1.287 ha.

Ngoài ra, 2.947 ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại; hơn 213 con gia súc và 15.418 con gia cầm bị cuốn trôi, chết; 1.627,62 ha diện tích nuôi thủy sản bị ngập, thiệt hại.

Mưa lũ cũng làm 572 m kênh mương, bờ sông, bờ bao, suối bị sạt lở, hư hỏng; 27 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Hơn 40 điểm ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông


Trên các tuyến giao thông, hậu quả mưa lũ vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Theo báo cáo, hiện còn 4 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, gồm 1 điểm trên Quốc lộ 16 và 3 điểm trên các tuyến tỉnh lộ thuộc địa bàn Phú Thọ và Thanh Hóa.

Đáng chú ý, còn 41 điểm ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Riêng tại Thanh Hóa có 14 điểm ngập trên các tuyến quốc lộ, gồm Quốc lộ 45 có 5 điểm; Quốc lộ 47C có 1 điểm; Quốc lộ 217B có 6 điểm; Quốc lộ 10 có 1 điểm và tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành có 1 điểm.

Các địa phương đã tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông tại những khu vực bị ngập sâu nhằm hạn chế nguy hiểm đối với người và phương tiện.

So với báo cáo trước, số điểm ngập gây ách tắc giao thông tăng thêm 11 điểm do địa phương tiếp tục cập nhật số liệu.

Trong khi đó, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đã hết ngập, hoạt động giao thông đường sắt được khôi phục.

Nhiều điểm xung yếu về đê điều cần được theo dõi


Mưa lũ cũng gây ra 5 sự cố đê điều trên địa bàn Ninh Bình và Thanh Hóa, gồm 3 sự cố tại Ninh Bình và 2 sự cố tại Thanh Hóa.

Đáng chú ý, ngày 18/9, tại đê hữu Cầu Chày, đoạn từ K3+050 đến K3+065, thuộc xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra sạt mái đê phía đồng. Cung sạt có chiều dài khoảng 15 m, chiều cao từ 0,3-0,6 m.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, địa phương đã xử lý bước đầu bằng các giải pháp trải bạt chống xói, đóng cọc tre và đắp bao tải đất gia cố mái đê.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi, cập nhật sát tình hình, tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Trọng tâm ứng phó được xác định tại các khu vực thuộc Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ, nơi đang chịu ảnh hưởng đáng kể của mưa lũ.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, theo dõi chặt chẽ mực nước trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt.

Đồng thời, lực lượng chức năng phải kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động di dời người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại 5 tỉnh, thành phố


Theo cảnh báo mới nhất, trong 24 giờ từ 4h ngày 18/9 đến 4h ngày 19/9, khu vực Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Cao Dương (Phú Thọ) 69,8 mm; Thanh Tân (Thanh Hóa) 98,4 mm và Đôn Phục 2 (Nghệ An) 47,8 mm.

Trong khoảng thời gian từ 0h đến 4h ngày 19/9, Quảng Trị và TP Đà Nẵng cũng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại Sen Thủy (Quảng Trị) đạt 83,4 mm; Thành Mỹ (TP Đà Nẵng) 69,4 mm.

Kết quả theo dõi độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các địa phương trên đã ở trạng thái gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, các khu vực này tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa. Quảng Trị được dự báo có lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 80 mm; Đà Nẵng và Thanh Hóa 10-20 mm, có nơi trên 50 mm; Phú Thọ và Nghệ An 5-10 mm, có nơi trên 15 mm.

Cơ quan chức năng cảnh báo trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và TP Đà Nẵng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân mà còn có thể gây tắc nghẽn giao thông, chia cắt khu dân cư, phá hủy công trình dân sinh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương tiếp tục rà soát những điểm nghẽn dòng chảy, khu vực có địa hình xung yếu, các tuyến đường có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án ứng phó.

Các khu vực được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ngày 19/9


Phú Thọ: Cao Dương, Đà Bắc, Liên Sơn, Lương Sơn, Thịnh Minh, Xuân Đài, Yên Sơn.

Thanh Hóa: Thanh Kỳ, Vạn Xuân, Yên Thọ; Công Chính, Đồng Lương, Giao An, Hóa Quỳ, Lương Sơn, Mậu Lâm, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiết Ống, Trung Hạ, Trường Lâm, Yên Nhân, Yên Thắng.

Nghệ An: Anh Sơn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Tiến, Hùng Chân, Mậu Thạch, Mường Chọng, phường Tây Hiếu, Quế Phong, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiền Phong, Vĩnh Tường, Yên Xuân.

Quảng Trị: Kim Ngân; Cam Lộ, Khe Sanh, Phong Nha, Quảng Ninh, Trường Ninh, Trường Sơn.

TP Đà Nẵng: Đồng Dương, Hà Nha, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Thăng Phú, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Việt An.

Minh Kiên