Thanh Hóa huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ

Tin trong nước - Ngày đăng : 11:18, 19/09/2026

Mưa lũ kéo dài khiến hơn 15.000 người tại Thanh Hóa bị ảnh hưởng, nhiều khu dân cư phải sơ tán. Khi lượng mưa giảm, các địa phương đang tập trung tiêu úng, xử lý sạt lở, khắc phục công trình hư hỏng và bảo đảm an toàn cho người dân.
Tin trong nước

Thanh Hóa huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ

Hải Đăng 19/09/2026 11:18

Mưa lũ kéo dài khiến hơn 15.000 người tại Thanh Hóa bị ảnh hưởng, nhiều khu dân cư phải sơ tán. Khi lượng mưa giảm, các địa phương đang tập trung tiêu úng, xử lý sạt lở, khắc phục công trình hư hỏng và bảo đảm an toàn cho người dân.

Chiều 18/9, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, đợt mưa lũ những ngày qua đã tác động đến 4.034 hộ với 15.460 nhân khẩu tại 23 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm báo cáo, 1.714 hộ với 7.930 nhân khẩu đã trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, mưa lũ vẫn còn ảnh hưởng đến 2.320 hộ với 7.530 nhân khẩu.

Sau nhiều ngày mưa lớn, thời tiết tại Thanh Hóa đã có xu hướng giảm mưa vào chiều 18/9. Mực nước trên các sông lớn cũng đang xuống. Khi nước rút, 335 hộ với 1.163 nhân khẩu từng chủ động sơ tán tại chỗ hoặc đến khu vực an toàn đã trở về nhà.

capture.jpg
Ảnh minh họa

Hiện còn 1.683 hộ với 6.183 nhân khẩu thuộc 53/66 xã, phường đang ở nơi sơ tán. Các địa phương tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân tại các điểm sơ tán, bảo đảm lương thực, thực phẩm và những nhu yếu phẩm thiết yếu.

Thiệt hại về nhà ở và sản xuất vẫn ở mức lớn. Toàn tỉnh còn 10.170 hộ có nhà bị ngập; 4 căn nhà bị sập, đổ và 49 nhà bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, đá lăn.

Mưa lũ cũng làm ngập 8.267 ha diện tích sản xuất nông nghiệp. Về chăn nuôi, thiên tai khiến 2.490 con gà bị chết và 17 con lợn bị cuốn trôi.

Để nhanh chóng tiêu thoát nước, bảo vệ diện tích sản xuất, các công ty khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 58 trạm bơm với 238 máy bơm cùng 25 cống tiêu.

Nhiều tuyến đường còn bị chia cắt

Mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh. Trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh hiện còn 3 vị trí sạt lở gây ách tắc. Riêng điểm sạt lở trên Quốc lộ 16 qua xã Yên Khương dự kiến được xử lý, thông tuyến vào cuối ngày 18/9.

Thống kê toàn tỉnh ghi nhận 192 vị trí sạt taluy dương, với khoảng 44.120m³ đất đá bị sạt xuống; cùng với đó là 10 vị trí sạt taluy âm có tổng chiều dài 158m.

Đến chiều 18/9, trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh của Thanh Hóa vẫn còn 41 vị trí bị ngập, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Đối với hệ thống đê điều, tại đê hữu Cầu Chày xảy ra tình trạng sạt mái phía đồng. Đoạn qua xã Thiệu Hóa bị sạt dài 4m, trong khi đoạn qua xã Xuân Tín dài 15m.

Một số công trình thủy lợi cũng chịu thiệt hại. Bờ tả kênh tiêu T2 tại xã Tống Sơn bị vỡ 35m; tường hậu bể xả trạm bơm Hà Yên 1 bị sập 18m. Hai đập dâng Bai Quân, là đập đất, tại thôn Nội Sơn, xã Quý Lương và đập dâng Suối Cai, kết cấu bê tông, tại bản Đe Pọng, xã Trung Hạ cũng bị cuốn trôi.

Các sự cố trên đã được xử lý theo phương châm "4 tại chỗ", qua đó bảo đảm an toàn cho các công trình.

Đối với đoạn bờ tả kênh tiêu T2 bị vỡ tại xã Tống Sơn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã đã chuẩn bị máy móc, thiết bị và vật tư để thực hiện hàn khẩu khi điều kiện cho phép.

Theo phương án, khi mực nước sông Hoạt tại Cầu Cừ xuống dưới cao trình +4m, đơn vị sẽ vận hành trạm bơm tiêu Cống Trỗ nhằm tiêu nước.

Huy động lực lượng hỗ trợ người dân

Trong thời gian xảy ra mưa lũ, lực lượng chức năng Thanh Hóa đã huy động nhân lực và phương tiện để hỗ trợ các địa phương ứng phó, sơ tán người dân và khắc phục hậu quả.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa huy động 2.509 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Công an tỉnh Thanh Hóa huy động 18.367 lượt cán bộ, chiến sĩ, 356 lượt phương tiện và 16.489 lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để hỗ trợ người dân.

Tại xã Cẩm Thủy, mưa lớn kéo dài cùng với nước sông Mã dâng cao khiến một số khu vực trũng thấp bị ngập, nhiều điểm giao thông bị chia cắt, đồng thời ảnh hưởng đến diện tích cây cối, hoa màu.

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới và dải hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn kéo dài, UBND xã Cẩm Thủy đã triển khai các phương án ứng phó tại cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn.

Gần 130 người thuộc Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và đội xung kích được huy động để phòng, chống thiên tai, hỗ trợ di dời người và tài sản của các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Xã cũng tổ chức cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại những tuyến đường bị ngập nhằm hạn chế nguy hiểm cho người dân.

Tại xã Ngọc Lặc, mực nước trên sông Cầu Chày cùng các hồ, đập chứa nước tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại một số khu dân cư. Lực lượng dân quân, bộ đội và công an được huy động để hỗ trợ di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Một số điểm tràn giao thông vẫn bị ngập, gồm Khe Cạn tại thôn Thanh Bình, Vân Sơn tại thôn Giang Sơn và tràn đường Đáy Kéo tại thôn Thượng Sơn. Xã tiếp tục bố trí tổ xung kích trực gác, đặt biển cảnh báo, không cho người dân qua lại tại các khu vực nguy hiểm và hướng dẫn di chuyển theo những tuyến đường dân sinh khác.

UBND xã Ngọc Lặc cũng đã sơ tán 33 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.

Tiếp tục tiêu úng, bảo đảm an toàn hồ đập

Sau khi mưa giảm và nước bắt đầu rút, các xã miền núi Thanh Hóa tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả. Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tập trung vận hành hồ chứa an toàn, vận hành trạm bơm tiêu với công suất cao và mở tối đa các cửa cống để đẩy nhanh tiêu úng, bảo vệ sản xuất.

Tại Công ty TNHH MTV Sông Chu, phương án phòng, chống lụt bão đã được triển khai đến các chi nhánh trực thuộc. Các đơn vị được yêu cầu thực hiện những biện pháp bảo vệ hồ, đập và cống tiêu, chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh.

Tại Chi nhánh Cẩm Thủy, lực lượng cán bộ được bố trí trực 24/24 giờ tại 5 hồ đập và các vị trí xung yếu ngay từ khi mưa lũ xảy ra, sẵn sàng xử lý các tình huống.

Cùng với đó, các tổ máy được vận hành để tiêu úng kịp thời cho người dân, đồng thời tạo hành lang thoát lũ cho các hồ chứa, góp phần bảo đảm an toàn công trình.

Trong những ngày tới, Thanh Hóa tiếp tục tập trung khắc phục các điểm sạt lở, tiêu thoát nước tại khu vực còn ngập, bảo đảm an toàn giao thông, hồ đập và đê điều, đồng thời hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Hải Đăng