Gần 9.500 nhà vẫn ngập trong mưa lũ, các địa phương khẩn trương ứng phó

Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 11:00, 21/09/2026

Đến chiều 20/9, mưa lũ tại nhiều địa phương tiếp tục gây thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất và hạ tầng. Gần 9.500 ngôi nhà vẫn đang bị ngập, trong khi dự báo nhiều khu vực tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới.
Cuộc sống xanh

Gần 9.500 nhà vẫn ngập trong mưa lũ, các địa phương khẩn trương ứng phó

Minh An 21/09/2026 11:00

Đến chiều 20/9, mưa lũ tại nhiều địa phương tiếp tục gây thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất và hạ tầng. Gần 9.500 ngôi nhà vẫn đang bị ngập, trong khi dự báo nhiều khu vực tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới.

Gần 9.500 nhà vẫn ngập

Chiều 20/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả tại các địa phương.

Theo báo cáo, từ 7h đến 16h ngày 20/9, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 30-50mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Cửa Hội (Nghệ An) 86mm; Đức Giang (Hà Tĩnh) 70mm; Đồng Hới (Quảng Trị) 82mm; Hành Dũng (Quảng Ngãi) 62mm; Đạ Tẻh (Lâm Đồng) 74mm; Phạm Hữu Lầu (TP Hồ Chí Minh) 94mm; Sông Tra (Đồng Tháp) 70mm; An Thạnh 3 (Cần Thơ) 70mm; Tân Tiến (Cà Mau) 99mm và Rạch Giá (An Giang) 83mm.

mua-lu.jpg
Ảnh minh họa

Tính đến 17h ngày 20/9, theo thông tin nhanh từ trực ban các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, mưa lớn, ngập lụt đã làm 3 người chết tại Phú Thọ; 8 nhà bị sập, trong đó Thanh Hóa 7 nhà và Ninh Bình 1 nhà.

Ngoài ra, 111 nhà bị hư hỏng, gồm Ninh Bình 3 nhà, Nghệ An 13 nhà, Hà Nội 1 nhà, Lào Cai 10 nhà, Phú Thọ 33 nhà và Thanh Hóa 51 nhà.

Đáng chú ý, hiện còn khoảng 9.493 nhà bị ngập, chủ yếu tại các vùng trũng thấp, khu vực ngoài đê. Trong đó, Ninh Bình có 2.097 nhà, Hà Nội 3.640 nhà và Thanh Hóa 3.756 nhà. Con số này đã giảm 3.838 nhà so với báo cáo nhanh lúc 6h ngày 20/9.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu thiệt hại.

Hơn 23.000ha lúa, hoa màu bị ngập


Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê, có 23.365ha lúa, hoa màu và rau màu bị ngập, thiệt hại.

Trong đó, Ninh Bình thiệt hại 8.993ha; Nghệ An 1.100ha; Hà Nội 6.873ha và Thanh Hóa 6.499ha. Ngoài ra, 3.929ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, mưa lũ làm 294 con gia súc và khoảng 49.500 con gia cầm bị cuốn trôi, thiệt hại. Trong đó, Nghệ An thiệt hại 36.500 con gia cầm; Thanh Hóa 11.820 con; Hà Nội 850 con; Phú Thọ 120 con và Ninh Bình 210 con.

Lĩnh vực thủy sản cũng chịu ảnh hưởng với 4.765,9ha diện tích nuôi thủy sản bị ngập, thiệt hại. Thanh Hóa là địa phương có diện tích thiệt hại lớn nhất với 3.451ha, tiếp đến là Nghệ An 659ha, Hà Nội 208ha và Phú Thọ 1,62ha.

Mưa lũ cũng làm 3.917m kênh mương, bờ sông, bờ bao, suối bị sạt lở, hư hỏng; 31 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng, trong đó Ninh Bình 10 điểm, Hà Nội 7 điểm, Phú Thọ 10 điểm và Thanh Hóa 4 điểm.

Sáu sự cố đê điều được xử lý bước đầu


Do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa đã xảy ra 6 sự cố đê điều, gồm Hà Nội 1 sự cố, Ninh Bình 3 sự cố và Thanh Hóa 2 sự cố.

Các địa phương đã hoàn thành xử lý bước đầu bằng các giải pháp như trải bạt chống xói, đóng cọc tre và đắp bao tải đất gia cố mái đê.

Trong ngày 20/9, trực ban không ghi nhận thêm sự cố đê điều mới trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Về giao thông, Thanh Hóa vẫn còn 1 điểm sạt lở gây ách tắc trên tỉnh lộ. Ngoài ra, có 9 vị trí ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, trong đó Thanh Hóa 7 vị trí và Nghệ An 2 vị trí.

Các địa phương đã tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo và phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Theo dự báo, từ chiều tối 20/9 đến sáng 21/9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, các nơi khác ở duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Đáng lưu ý, từ ngày 21 đến 24/9, phía Đông tỉnh Gia Lai cùng các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt, nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, đặc biệt là thiệt hại về người; bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, không để việc học tập của học sinh bị gián đoạn; đồng thời hỗ trợ khôi phục sản xuất và khắc phục các tuyến giao thông bị hư hỏng.

Các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả; không chủ quan, bất cẩn khi mưa giảm, lũ đang rút nhưng mực nước trên các sông vẫn còn ở mức cao.

Đồng thời, các hồ chứa cần được vận hành, điều tiết bảo đảm an toàn cho vùng hạ du, đồng thời tính toán khả năng tích nước để chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước do ảnh hưởng của El Niño.

Các địa phương cũng phải sẵn sàng lực lượng, vật tư và phương tiện để hộ đê, chống lũ trong trường hợp mực nước sông tiếp tục lên hoặc xảy ra sự cố, nhất là tại các tuyến đê trên địa bàn Ninh Bình, Thanh Hóa và Hà Nội.

Minh An