TP.HCM kêu gọi cung cấp thông tin về hài cốt liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968
Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 13:48, 21/09/2026
TP.HCM kêu gọi cung cấp thông tin về hài cốt liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968
Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người dân và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin về các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968 tại khu vực Gò Vấp, Tân Sơn Nhất và các địa bàn liên quan.
Bộ Tư lệnh TP.HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, thu thập và xác minh thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Trong đó, cơ quan chức năng đang tập trung rà soát thông tin về các liệt sĩ được cho là an táng tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ), nay thuộc phường An Nhơn, TP.HCM, và một số địa điểm lân cận.
Theo thông tin từ các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia và chứng kiến sự việc, trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn đã hy sinh trong quá trình tiến công các mục tiêu trọng yếu như Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, khu vực ngã ba Chú Ía, ngã ba Cây Dừa...
Thi thể các liệt sĩ, ước tính hơn 100 người, khi được thu gom vẫn còn nguyên quân trang, quần áo, dép râu hoặc giày. Sau đó, thi thể được vận chuyển bằng xe quân sự (xe Hồng Thập Tự) về tập kết, xử lý và chôn lấp tại các rãnh đất dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa (cũ), nay là khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp, số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh và một số khu vực giếng nước cũ trên địa bàn.

Để có thêm cơ sở xác định vị trí, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh kêu gọi các cựu chiến binh, cựu biệt động Sài Gòn, nhân chứng lịch sử, người dân sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin liên quan.
Các thông tin cần tìm kiếm gồm: trận đánh, danh sách cán bộ, chiến sĩ, đơn vị bộ đội và lực lượng biệt động tham gia tiến công các mục tiêu khu vực Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, ngã ba Chú Ía... trong Tết Mậu Thân 1968; vị trí các hố gom, rãnh đất, giếng nước từng chôn lấp thi thể liệt sĩ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp và các khu vực lân cận; cùng các bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, tài liệu hoặc những ký ức, manh mối liên quan.
Theo Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, những thông tin, ký ức và manh mối dù nhỏ cũng có thể góp phần xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt hơn 100 liệt sĩ đã hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968, qua đó góp phần thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Thông tin tiếp nhận tại: Ban Chỉ huy Quân sự phường Gò Vấp, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh.
Thiếu tá Đặng Trần Hải Nam, CTVP Ban CHQS phường Gò Vấp. Điện thoại/Zalo: 0903.910.958.
Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại/Zalo: 0986.548.181.
Trước đó, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân cung cấp thông tin về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965 - 1967, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Bệnh viện K76A từng đóng tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy trước năm 1975. Khu vực này sau đó thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nay là xã Hòa Hiệp, TP. Hồ Chí Minh.
Việc thu thập thông tin nhằm xác định vị trí các khu vực thuộc bệnh viện trong thời chiến, đặc biệt là nơi an táng cán bộ, chiến sĩ hy sinh, qua đó phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Theo tài liệu lịch sử, Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84 - Hậu cần Miền. Trong thời gian hoạt động, bệnh viện từng tiếp nhận, điều trị thương binh, bệnh binh thuộc nhiều đơn vị, gồm: Trung đoàn 33; các Trung đoàn 4, 5 và 274 thuộc Sư đoàn 5; Sư đoàn 9; Tiểu đoàn 440 và Tiểu đoàn 445 thuộc bộ đội địa phương; Đoàn 10 - Đặc khu Rừng Sác cùng các đơn vị bộ đội địa phương, lực lượng du kích.

Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh kêu gọi cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp những thông tin liên quan đến hoạt động của Bệnh viện K76A trong giai đoạn 1965 - 1967.
Thông tin cần tìm gồm vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật và nơi an táng liệt sĩ; danh sách cán bộ, chiến sĩ từng công tác hoặc điều trị tại bệnh viện; bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ và những ký ức liên quan.
Người có thông tin có thể liên hệ Trung tá Tô Văn Khuê, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, qua số điện thoại hoặc Zalo 0332339332; email: khuehang0707@gmail.com.
Theo cơ quan chức năng, mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể trở thành manh mối quan trọng, góp phần xác định nơi an táng và đưa hài cốt các liệt sĩ trở về sau gần 60 năm.
Sau thời gian ngắn phát đi thông báo kêu gọi cung cấp thông tin về các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Mậu Thân 1968, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 50 cuộc gọi và tin nhắn từ các nhân chứng, cựu chiến binh và người dân. Những thông tin này đang được cơ quan chức năng xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sau gần 60 năm.
Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, cùng với việc tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đang khẩn trương thu thập, bổ sung hồ sơ, dữ liệu để chuẩn bị khảo sát khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, những thông tin do nhân chứng và người dân cung cấp liên quan đến trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 sẽ là cơ sở quan trọng để khoanh vùng các khu vực nghi có mộ liệt sĩ, phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm trong thời gian tới.

Tại lễ tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và kỷ vật chiến tranh do Nhóm nghiên cứu Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI), thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ), trao tặng vào chiều 9/7, Luật sư Tạ Thu Phong, đại diện dự án tại Việt Nam, cho biết nhóm nghiên cứu đang tập trung khai thác tư liệu liên quan đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất theo định hướng đã thống nhất với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh.
Đến nay, nhóm đã thu thập được hơn 10 bức ảnh tư liệu chụp tại sân bay Tân Sơn Nhất vào thời điểm Tết Mậu Thân 1968, nhiều sơ đồ quan trọng cùng 4 đoạn phim do quân đội Hoa Kỳ ghi lại trong quá trình diễn ra các trận đánh.
Theo ông Tạ Thu Phong, các bức ảnh và đoạn phim đều ghi nhận cảnh nhiều thi thể bộ đội được tập trung tại một số khu vực trong sân bay. Đây là những tư liệu có giá trị đặc biệt, giúp các nhà nghiên cứu xác định những vị trí có khả năng là nơi chôn cất tập thể liệt sĩ để tiếp tục khoanh vùng, khảo sát.
"10 bức ảnh và 4 đoạn phim đều là những tư liệu rất quan trọng phục vụ công tác tìm kiếm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập, phân tích và hoàn thiện hồ sơ trước khi bàn giao cho các cơ quan chức năng của TP. Hồ Chí Minh", ông Tạ Thu Phong cho biết.
