Đà Nẵng chủ động ứng phó mưa lớn, sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm
Tin trong nước - Ngày đăng : 16:31, 23/09/2026
Đà Nẵng chủ động ứng phó mưa lớn, sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm
Đà Nẵng chủ động ứng phó mưa lớn, bố trí 52 phương tiện và lực lượng cứu hộ; di dời 40 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, để chủ động ứng phó với mưa lớn, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai 24/24 giờ; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ huy, điều hành.
Các đơn vị biên phòng tuyến biển và biên giới trên đất liền phối hợp với địa phương kiểm tra, nắm chắc các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ bị chia cắt do ngập úng, sạt lở đất, lũ quét; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo và sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn.
Các đơn vị bổ sung đầy đủ vật tư, nhu yếu phẩm dự phòng theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu, thuốc y tế; sẵn sàng xử lý các tình huống và kịp thời hỗ trợ những khu vực bị chia cắt, cô lập. Các đơn vị cũng bảo đảm đủ lượng dự trữ, sẵn sàng tiếp nhận người dân vào tránh trú.

Tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập cục bộ và khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở cao, bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai lực lượng, phương tiện xuống các thôn, xã, phường để đẩy mạnh tuyên truyền, chú trọng công tác phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với thiên tai; vận động người dân chủ động di dời đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra.
Tại các địa bàn trọng yếu, lực lượng biên phòng vận động, hỗ trợ người dân ở khu vực sườn dốc, nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét di chuyển đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm. Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình sụt lún tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng phương án hỗ trợ, cứu nạn nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
Các đồn biên phòng tuyến biển và các xã đảo Tân Hiệp, Tam Hải duy trì đài thông tin tìm kiếm cứu nạn; chủ động thống kê, kiểm đếm số người, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt là tàu cá hoạt động tại khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lớn, thời tiết nguy hiểm trên biển.
Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng duy trì lực lượng thường trực đủ quân số cùng 52 phương tiện các loại, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cơ động hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra. Đơn vị đã điều động 5 ca nô cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thông báo, tuyên truyền cho ngư dân đang hoạt động trên biển nắm diễn biến thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh; đồng thời hỗ trợ người dân neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản bảo đảm an toàn.
Tại xã biên giới Hùng Sơn, Đồn Biên phòng Ga Ry đã điều động 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di dời 40 hộ, với 133 nhân khẩu tại đỉnh núi Pơrlai ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa đến nơi trú tránh an toàn.
Đồn Biên phòng Ga Ry đã trích nguồn dự trữ của đơn vị hỗ trợ 200 kg gạo cho các gia đình tại khu vực tránh trú; đồng thời cử tổ quân y trực tiếp thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh tại nơi ở tập trung.
Trước đó, ngày và đêm 23/9, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 200 mm. Để chủ động ứng phó với mưa lớn và thời tiết nguy hiểm trên biển, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 69/PTDS ngày 21/9/2026 về việc chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa lớn trên địa bàn thành phố.
