Hà Nội tìm giải pháp chống ngập kéo dài ở khu vực phía Tây
Tin trong nước - Ngày đăng : 10:55, 24/09/2026
Hà Nội tìm giải pháp chống ngập kéo dài ở khu vực phía Tây
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực phía Tây không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn tác động đến định hướng phát triển hạ tầng của Thủ đô, trong đó có không gian ngầm và đường sắt đô thị.
Ngày 23/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp bàn về tình hình và các giải pháp tiêu lũ trên lưu vực sông Tích, sông Bùi.
Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Nam cho biết khoảng 10 năm trở lại đây, khu vực hạ lưu thường xuyên xuất hiện những đợt lũ lớn.
.jpg)
Trong đợt mưa kéo dài hơn 4 ngày vừa qua, mực nước tại nhiều tuyến sông đồng loạt lên cao. Tại Kim Quan, sông Tích đạt đỉnh 9,12m; sông Bùi tại Yên Duyệt vượt 7,8m; sông Đáy tại Ba Thá đạt khoảng 7,2m và sông Mỹ Hà khoảng 6,1m. Mực nước dâng cao khiến nhiều tuyến bờ bao trên địa bàn bị tràn.
Theo ông Lê Thanh Nam, tình trạng ngập lụt hiện nay xuất phát chủ yếu từ dòng chảy, mưa lớn kéo dài và lượng lũ từ thượng nguồn đổ về.
Hiện khu vực chủ yếu chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang. Tuy nhiên, nếu thời gian tới xuất hiện thêm lũ từ các lưu vực thượng nguồn, hệ thống tiêu thoát sẽ chịu áp lực rất lớn. Khi mực nước các sông tiếp tục ở mức cao, việc tổ chức bơm tiêu cũng gặp nhiều khó khăn, từ đó có thể khiến thời gian ngập kéo dài hơn.
Về giải pháp lâu dài, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nghiên cứu, khảo sát để xác định những vị trí phù hợp xây dựng các hồ chứa quy mô lớn. Các công trình này có thể đảm nhiệm vai trò giữ nước, giảm lượng lũ rừng ngang, đồng thời được kết hợp với phát triển cảnh quan, du lịch và tạo thêm điều kiện thúc đẩy kinh tế địa phương.
Ngập úng kéo dài ảnh hưởng đến định hướng phát triển phía Tây
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết một số khu vực phía Tây Thủ đô vẫn đang bị ngập, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại, giao thông và hoạt động sản xuất của người dân.
Một số điểm như đường gom Đại lộ Thăng Long, Hạ Bằng, Hòa Lạc vẫn còn ngập, thậm chí có thời điểm phải tổ chức phân luồng giao thông.
Theo ông Vũ Đại Thắng, phía Tây là một trong những hướng phát triển quan trọng của Hà Nội. Vì vậy, tình trạng ngập úng kéo dài có thể tác động trực tiếp đến việc thực hiện các định hướng trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.
Đặc biệt, vấn đề này liên quan đến định hướng phát triển không gian ngầm, đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng quy mô lớn.
“Nếu tiếp tục như hiện nay thì rất khó triển khai các công trình ngầm, đường sắt đô thị tại khu vực này”, ông Thắng nói.
Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý tình trạng ngập hiện nay không thể chỉ lý giải bằng nguyên nhân mưa lớn, bởi mưa đã kết thúc nhiều ngày nhưng một số khu vực vẫn chưa thể tiêu thoát nước.
Qua các báo cáo bước đầu, nguyên nhân chủ yếu được xác định liên quan đến mực nước sông Tích, sông Bùi ở mức cao cùng với lượng lũ từ khu vực Hòa Bình và Phú Thọ đổ về.
Thực tế trong nhiều năm qua, ngập úng tại lưu vực sông Bùi, sông Tích đã xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên, theo ông Vũ Đại Thắng, mật độ, cường độ và thời gian tiêu thoát nước đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt trong năm 2026.
Nghiên cứu đồng bộ toàn bộ lưu vực
Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu bài bản, tổng thể dựa trên hệ thống số liệu về địa hình, thủy văn, lượng mưa và diễn biến qua nhiều năm.
Trong đó, Hà Nội cần xây dựng quy hoạch cao độ và thủy văn khu vực phía Tây một cách tổng thể, đồng thời nghiên cứu toàn bộ lưu vực và kết nối giải pháp giữa 3 tuyến sông quan trọng gồm sông Bùi, sông Tích và sông Đáy.
Việc nghiên cứu phải tính đến khả năng kết nối và điều tiết chung cho toàn hệ thống. Các dữ liệu về thủy văn, địa hình, địa mạo, hướng dòng chảy và cao trình đê cần được đồng bộ để phục vụ việc xây dựng giải pháp.
Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố, việc xử lý không nên chỉ dừng ở từng tuyến đê hoặc từng địa phương riêng biệt mà cần đặt trong tổng thể của cả lưu vực.
Hà Nội cũng cần nghiên cứu cơ chế phối hợp liên vùng với các địa phương có liên quan đến lưu vực sông Đáy, qua đó tăng khả năng phối hợp trong quản lý, điều tiết và tiêu thoát nước.
