Mưa lũ hoành hành tại Thái Lan, Nepal và Ấn Độ, hàng chục người thiệt mạng
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 12:00, 28/09/2026
Mưa lũ hoành hành tại Thái Lan, Nepal và Ấn Độ, hàng chục người thiệt mạng
Mưa lớn kèm bão đang gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở châu Á, khiến hàng chục người thiệt mạng, nhiều tuyến giao thông bị tê liệt và hàng nghìn người phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn. Chính quyền Thái Lan, Nepal và Ấn Độ đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.
Thái Lan cho công chức Bangkok nghỉ đặc biệt để ứng phó ngập lụt
Tại Thái Lan, Nội các nước này đã phê duyệt hai ngày nghỉ đặc biệt, 28 và 29/9, đối với công chức tại Bangkok và 3 tỉnh lân cận nhằm hạn chế việc đi lại, giảm áp lực giao thông trong bối cảnh thủ đô đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn và ngập lụt.
Theo Reuters, các cơ quan nhà nước vẫn duy trì những hoạt động thiết yếu tùy theo quyết định của người đứng đầu từng đơn vị.

Trước đó, ngày 26/9, chính quyền Bangkok tuyên bố thủ đô là khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai sau khi lượng mưa trong 48 giờ đạt gần 300 mm. Nhiều tuyến đường chính bị ngập, một số phương tiện bị nước lũ bao phủ một phần, giao thông tại nhiều khu vực bị đình trệ.
Đến ngày 27/9, mưa giảm và mực nước tại một số khu vực bắt đầu rút. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn bị mắc kẹt trong nhà. Chính quyền Bangkok đã chuẩn bị các điểm trú ẩn tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời cảnh báo nguy cơ ngập tiếp diễn tại các khu vực trũng thấp.
Nepal cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tiếp diễn
Tại Nepal, mưa lớn và bão đã gây lũ lụt, sạt lở đất tại nhiều địa phương, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 11 người mất tích.
Ngày 27/9, chính quyền Nepal cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét khi mực nước tại nhiều con sông lớn dâng cao. Cảnh báo thiên tai hiện được áp dụng tại 49 trong tổng số 77 quận của quốc gia này; hơn một nửa trong số đó được đánh giá có nguy cơ cao xảy ra lũ lụt hoặc lũ quét.
Tại huyện Chitwan, nước từ nhiều con sông tràn bờ, gây ngập nhà cửa và một số công trình. Hình ảnh tại địa phương cho thấy người dân phải di chuyển lên mái nhà để tránh dòng nước lũ.
Đợt mưa lũ mới xảy ra chỉ vài tuần sau một thảm họa nghiêm trọng tại khu vực gần biên giới Nepal - Trung Quốc. Cuối tháng 8, sự cố sụp đổ sông băng gây lở đất và lũ quét tại các thung lũng phía hạ lưu, khiến hơn 1.450 người thiệt mạng.
Theo ông Shanti Mahat, người phát ngôn Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal, các huyện Rasuwa và Nuwakot - những địa phương từng chịu ảnh hưởng của thảm họa trên - vẫn cần duy trì cảnh giác, dù hiện chưa nằm trong nhóm khu vực có nguy cơ cao.
Ấn Độ: Lũ lụt khiến 56 người thiệt mạng
Tại Ấn Độ, mưa lớn và bão cũng đang gây lũ lụt trên diện rộng. Tổng số người thiệt mạng được báo cáo lên tới 56 người.
Riêng tại bang Uttar Pradesh, chính quyền cho biết lũ lụt nghiêm trọng do mực nước các sông dâng cao đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và làm hư hại 117 ngôi nhà.
Ủy viên cứu trợ bang Uttar Pradesh, ông Hrishikesh Bhaskar Yashod, cho biết lượng mưa ghi nhận từ ngày 25/9 đến sáng 27/9 đạt 66,5 mm, cao nhiều lần so với mức trung bình 7,6 mm của cùng kỳ.
Các lực lượng chức năng đang triển khai cứu hộ tại những khu vực bị ngập, tổ chức phân phát hàng cứu trợ và thống kê thiệt hại đối với nhà cửa, sản xuất nông nghiệp. Chính quyền địa phương cũng đang đánh giá mức độ thiệt hại để xây dựng phương án hỗ trợ và bồi thường cho người dân.
Diễn biến mưa lũ tại Thái Lan, Nepal và Ấn Độ cho thấy nhiều khu vực châu Á đang phải đối mặt với nguy cơ thiên tai gia tăng trong mùa mưa, đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực cảnh báo sớm, ứng phó khẩn cấp và bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ cao.
.jpg)