Thái Lan: Mưa lớn kéo dài gây ngập diện rộng tại Bangkok, gần 5.000 người phải sơ tán
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 15:38, 28/09/2026
Thái Lan: Mưa lớn kéo dài gây ngập diện rộng tại Bangkok, gần 5.000 người phải sơ tán
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều khu vực tại Bangkok, Thái Lan ngập sâu, khoảng 52.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng và gần 4.900 người phải sơ tán đến các điểm trú ẩn. Chính quyền thủ đô đã ban bố tình trạng thảm họa trên toàn thành phố.

Theo Chính quyền Thủ đô Bangkok (BMA), tính đến ngày 27/9, gần 4.900 người đã được sơ tán đến các điểm trú ẩn, trong khi khoảng 52.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ. Tình hình nghiêm trọng buộc giới chức phải ban bố tình trạng thảm họa trên toàn thủ đô.
Một số khu vực trong thành phố vẫn ngập sâu, gây khó khăn cho giao thông và sinh hoạt. Nước tràn vào nhà dân, nhiều tuyến đường bị ngập, trong khi hệ thống kênh rạch phải tiếp nhận lượng nước lớn sau những trận mưa kéo dài.
Cơ quan khí tượng Thái Lan cho biết, một số khu vực ở Bangkok ghi nhận lượng mưa hơn 330 mm trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến 27/9. Đây là giai đoạn cao điểm mùa mưa tại Thái Lan, tuy nhiên cường độ và lượng mưa trong đợt này đã khiến nhiều khu vực của thủ đô chịu tác động nghiêm trọng.
Tại một số khu dân cư nằm dọc các tuyến kênh, nước dâng nhanh khiến người dân phải di chuyển tài sản lên cao hoặc rời khỏi nhà đến các điểm trú ẩn. Một số hộ dù đã chủ động kê cao đồ đạc vẫn không tránh được nước tràn vào tầng trệt.
Tại khu vực ven kênh Premprachakorn, một số gia đình phải sống trong tình trạng ngập kéo dài. Nước dâng vượt tường chắn của kênh, tràn vào nhà dân và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt.
Chính quyền Bangkok đang tập trung đẩy nhanh việc tiêu thoát nước khi mực nước trên hệ thống kênh rạch vẫn ở mức cao. Các tuyến đường còn ngập được cảnh báo có thể tiếp tục gây khó khăn cho việc đi lại.
Thống đốc Bangkok, ông Chadchart Sittipunt kêu gọi người dân hạn chế di chuyển nếu không thực sự cần thiết, đồng thời chủ động bảo vệ tài sản tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu. Trước đó, chính quyền đã bố trí các điểm trú ẩn tạm thời tại trường học để tiếp nhận người dân phải rời khỏi nhà do nước lũ.
Riêng tại một điểm trú ẩn ở khu vực Kheha Romklao, khoảng 1.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở giáo dục tại Bangkok dự kiến đóng cửa trong ngày 28/9 nhằm bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Mưa lũ cũng gây sức ép lên hoạt động cung ứng nhu yếu phẩm. Người dân tại một số khu vực có xu hướng mua tích trữ thực phẩm và hàng hóa thiết yếu, khiến một số cửa hàng tiện lợi nhanh chóng hết hàng trên kệ vào cuối tuần. Văn phòng Thủ tướng Thái Lan đã kêu gọi người dân không mua hàng hoảng loạn, đồng thời cảnh báo việc lợi dụng tình hình thiên tai để tăng giá hàng hóa là hành vi vi phạm pháp luật.
Trong khi đó, chính quyền Bangkok tiếp tục huy động lực lượng và phương tiện để hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu, ưu tiên những nhóm dễ bị tổn thương. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 27/9 trực tiếp đến một số khu dân cư bị ảnh hưởng, chỉ đạo tăng cường công tác cứu trợ và tiêu thoát nước.
Các cơ quan chức năng cũng được yêu cầu bảo đảm thực phẩm, thuốc men và những nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại các khu vực bị cô lập hoặc phải sơ tán. Một số điểm trú ẩn được bố trí tại trường học, tiếp nhận người dân trong thời gian nước chưa rút.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, riêng đợt mưa ngập từ ngày 25/9 đã ảnh hưởng đến hàng chục cộng đồng dọc kênh Prem Prachakorn. Tại quận Lak Si, nhiều hộ dân phải đối mặt với tình trạng nước dâng kéo dài, trong đó có trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật cần được hỗ trợ.
Mưa lũ tại Bangkok tiếp diễn trong ngày 27/9 và lượng mưa được dự báo có khả năng giảm từ ngày 28/9. Tuy nhiên, khi lượng nước tích tụ trong đô thị vẫn ở mức cao, nguy cơ ngập cục bộ có thể tiếp tục kéo dài tại những khu vực trũng thấp, ven kênh rạch và nơi hệ thống tiêu thoát nước chịu áp lực lớn.
Đợt ngập lụt tại Bangkok một lần nữa cho thấy mức độ nhạy cảm của các đô thị lớn trước những đợt mưa cực đoan. Khi lượng mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn, hệ thống thoát nước, kênh rạch và hạ tầng chống ngập phải đồng thời tiếp nhận lượng nước lớn, làm gia tăng nguy cơ ngập kéo dài và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống đô thị.
.jpg)