Miền Bắc nắng nóng trước khi đón không khí lạnh

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:00, 29/09/2026

Ngày 29/9, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 36 độ C. Từ đêm 30/9, một đợt không khí lạnh yếu bắt đầu tác động, khiến thời tiết chuyển biến với mưa rào và dông rải rác.
Biến đổi khí hậu

Miền Bắc nắng nóng trước khi đón không khí lạnh

Minh Kiên • 29/09/2026 09:00

Ngày 29/9, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 36 độ C. Từ đêm 30/9, một đợt không khí lạnh yếu bắt đầu tác động, khiến thời tiết chuyển biến với mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/9, nhiều khu vực trên cả nước có nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 35 độ C. Về chiều tối và đêm, một số khu vực có mưa rào và dông.

nang-nong.jpg
Ảnh minh họa

Đáng chú ý, từ đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu, lệch Đông sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Do tác động của hình thế thời tiết này, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông.

Nhiệt độ miền Bắc giảm từ đầu tháng 10


Dự báo từ ngày 1-2/10, nền nhiệt tại Bắc Bộ có xu hướng giảm khoảng 2-4 độ C so với ngày 28/9. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh đầu tiên được nhận định chưa gây rét trên diện rộng.

Diễn biến đáng chú ý hơn được dự báo từ đêm 4 đến ngày 5/10, khi khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh. Khi đó, mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

Cùng với mưa, nền nhiệt tiếp tục giảm. Một số nơi có thể ghi nhận mức nhiệt thấp khoảng 19-22 độ C. Người dân cần lưu ý nguy cơ thời tiết chuyển lạnh rõ rệt sau những ngày nắng nóng cuối tháng 9.

Đến đêm 5 và ngày 6/10, vùng mưa được dự báo có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa dông


Trong khi miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh, từ nay đến ngày 30/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Mưa dông có khả năng xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh.

Các khu vực còn lại trên cả nước phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Nhận định về xu thế không khí lạnh trong những tháng cuối năm 2026, từ tháng 10 đến tháng 12, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa cho biết không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Theo nhận định này, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại trong giai đoạn này cũng được dự báo ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dù vậy, cơ quan khí tượng lưu ý thời tiết những tháng cuối năm vẫn có thể xuất hiện các đợt biến động đáng chú ý. Người dân, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với những thay đổi của thời tiết.

Minh Kiên