Bắc Ninh: 27 xã, phường đối mặt nguy cơ cháy rừng cấp IV
Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 17:00, 29/09/2026
Bắc Ninh: 27 xã, phường đối mặt nguy cơ cháy rừng cấp IV
Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Chi cục Kiểm lâm thành phố Bắc Ninh vừa cảnh báo 27 xã, phường có nguy cơ cháy rừng ở cấp IV - cấp nguy hiểm; đồng thời xác định 25 địa phương ở cấp III - cấp cao, yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy.
Theo cảnh báo của cơ quan kiểm lâm, nguy cơ cháy rừng cấp III - cấp cao được xác định tại các xã, phường: Đồng Việt, Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Cảnh Thụy, Tự Lạn, Việt Yên, Nếnh, Vân Hà, Đào Viên, Bồng Lai, Hạp Lĩnh, Kinh Bắc, Nam Sơn, Tam Sơn, Vũ Ninh, Đông Cứu, Đại Đồng, Liên Bão, Phật Tích, Phù Lãng, Tân Chi và Tiên Du.

Trong khi đó, cấp dự báo cháy rừng cấp IV - cấp nguy hiểm được xác định tại 27 xã, phường gồm: Đại Sơn, Sơn Động, Tây Yên Tử, Dương Hưu, Yên Định, An Lạc, Vân Sơn, Tuấn Đạo, Lục Sơn, Trường Sơn, Cẩm Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Lũng, Bảo Đài, Nam Dương, Kiên Lao, Chũ, Phượng Sơn, Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn và Sa Lý.
Tăng cường trực, canh phòng tại các khu vực nguy cơ cao
Trước diễn biến thời tiết bất lợi, Chi cục Kiểm lâm thành phố Bắc Ninh đề nghị UBND cấp xã, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã và các chủ rừng chủ động triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Đối với các địa bàn có cấp dự báo cháy rừng cấp III, lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, canh phòng tại các khu vực trọng điểm; nghiêm cấm việc đốt nương rẫy. Lực lượng canh phòng tổ chức trực 10 giờ/ngày, từ 10h đến 20h, tập trung vào khung giờ có nguy cơ cháy cao từ 11h đến 19h.
Khi phát hiện cháy, các địa phương phải nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện và thiết bị để tổ chức chữa cháy, không để đám cháy lan rộng.
Đối với những địa bàn có cấp dự báo cháy rừng cấp IV - cấp nguy hiểm, yêu cầu phòng cháy được nâng lên. UBND cấp xã và Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã phải trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; nghiêm cấm đốt dọn thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng, sử dụng lửa trong rừng và khu vực ven rừng.
Các chủ rừng và lực lượng Kiểm lâm phải thường xuyên kiểm tra những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ phát sinh.
Lực lượng canh phòng tại các địa bàn cấp IV được yêu cầu thường xuyên có mặt tại chòi canh và hiện trường rừng, tổ chức trực 12/24 giờ, từ 9h đến 21h, đặc biệt tập trung trong khung giờ cao điểm từ 11h đến 19h.
Khi phát hiện cháy, lực lượng chức năng phải lập tức báo động, huy động lực lượng và phương tiện để khống chế, dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Trường hợp đám cháy vượt quá khả năng kiểm soát, UBND cấp xã phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ.
Chủ động cảnh báo, xử lý nghiêm vi phạm
Chi cục Kiểm lâm thành phố Bắc Ninh cũng đề nghị các địa phương và chủ rừng thường xuyên cập nhật, thông báo các bản tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động phòng ngừa.
Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không sử dụng lửa tùy tiện tại khu vực rừng và ven rừng, nhất là trong thời gian thời tiết nắng nóng, hanh khô.
Khi xảy ra cháy rừng, các lực lượng phải khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để dập tắt đám cháy trong thời gian sớm nhất; đồng thời phối hợp điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Việc chủ động kiểm tra, duy trì lực lượng trực và kiểm soát chặt nguồn lửa được xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng, nhất là tại 27 xã, phường đang được cảnh báo ở cấp IV - cấp nguy hiểm.
