Dâng hương tưởng nhớ nhà báo Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ nhà báo cách mạng
Tin trong nước - Ngày đăng : 21:38, 30/09/2026
Dâng hương tưởng nhớ nhà báo Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ nhà báo cách mạng
Trước thềm Hội thảo khoa học và Trưng bày chuyên đề kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, sáng 30/9, Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo đã dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự lễ dâng hương có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam, các ban, ngành của tỉnh và đông đảo cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.
Tại khu di tích, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ nhà báo cách mạng đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
.png)
và các thế hệ nhà báo cách mạng
Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng là một trí thức lớn, chí sĩ yêu nước, nhà hoạt động chính trị, văn hóa và báo chí tiêu biểu. Trong cuộc đời hoạt động của mình, ông dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời để lại những dấu ấn quan trọng trong lịch sử báo chí Việt Nam.
Dấu ấn của ông cũng được ghi nhận tại Thái Nguyên, nơi gắn với sự ra đời của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đây là cơ sở đào tạo cán bộ báo chí đầu tiên và duy nhất của báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Trường được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đặt tên và chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh tổ chức thực hiện từ tháng 4/1949.
Việc tổ chức trường đào tạo báo chí trong điều kiện chiến tranh cho thấy yêu cầu xây dựng đội ngũ làm báo có nghiệp vụ, bản lĩnh và gắn bó với thực tiễn cách mạng ngay từ những năm đầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đây, nhiều cán bộ, học viên được đào tạo, trở thành lực lượng tham gia hoạt động báo chí trong những năm kháng chiến.
Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng vì thế không chỉ lưu giữ những dấu mốc của lịch sử báo chí mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống đối với các thế hệ người làm báo. Những tư liệu, hiện vật được bảo tồn tại khu di tích góp phần tái hiện quá trình hình thành, phát triển của báo chí cách mạng trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử dân tộc.
Lễ dâng hương diễn ra trong thời điểm Hội Nhà báo Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên tổ chức các hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026). Hội thảo khoa học và trưng bày chuyên đề là dịp nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp của ông, đồng thời làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa và báo chí gắn với tên tuổi Huỳnh Thúc Kháng.
Hoạt động về nguồn tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng cũng đặt trong bối cảnh báo chí đang có nhiều thay đổi về phương thức sản xuất và tiếp nhận thông tin. Bên cạnh yêu cầu nhanh, chính xác, báo chí hiện nay phải thích ứng với môi trường số, sự phát triển của mạng xã hội và những phương thức truyền thông mới.
Trong bối cảnh đó, việc tưởng nhớ các thế hệ nhà báo đi trước không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn góp phần nhắc lại những giá trị cốt lõi của nghề báo: bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với thông tin và với xã hội.
Từ những địa danh gắn với lịch sử báo chí cách mạng tại Thái Nguyên, truyền thống ấy tiếp tục được trao truyền tới đội ngũ những người làm báo hôm nay, trong đó có trách nhiệm phản ánh trung thực đời sống, bảo vệ giá trị của thông tin chính xác và góp phần lan tỏa những vấn đề có ý nghĩa đối với cộng đồng, đất nước.
