Hà Nội đón khoảng 3 đợt không khí lạnh trong tháng 10

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:00, 02/10/2026

Sau những ngày nắng nóng bất thường cuối tháng 9, thời tiết Hà Nội bắt đầu có sự thay đổi khi mưa dông xuất hiện tại một số khu vực. Từ ngày 2/10, nền nhiệt giảm dần và trong tháng, Thủ đô được dự báo chịu ảnh hưởng của khoảng 3 đợt không khí lạnh.
Biến đổi khí hậu

Hà Nội đón khoảng 3 đợt không khí lạnh trong tháng 10

Minh Kiên • 02/10/2026 16:00

Sau những ngày nắng nóng bất thường cuối tháng 9, thời tiết Hà Nội bắt đầu có sự thay đổi khi mưa dông xuất hiện tại một số khu vực. Từ ngày 2/10, nền nhiệt giảm dần và trong tháng, Thủ đô được dự báo chịu ảnh hưởng của khoảng 3 đợt không khí lạnh.

Hà Nội giảm nhiệt từ ngày 2/10

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, chiều 1/10, mây đối lưu phát triển tại khu vực các xã Hòa Xá, Ứng Hòa. Từ khoảng 16h30 đến 19h30, vùng mây này gây mưa rào và dông, sau đó có khả năng dịch chuyển sang các khu vực Vân Đình, Hồng Sơn, Phú Xuyên, Phượng Dực, Ứng Thiên, Dân Hòa, Chuyên Mỹ và lan sang một số xã, phường khác của Hà Nội.

Trong đêm 1 và ngày 2/10, Hà Nội có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-27 độ C, cao nhất trong ngày 32-34 độ C.

khong-khi-lanh.jpg
Ảnh minh họa

Ngày 3/10, mưa giảm, chỉ còn xuất hiện vài nơi về đêm, ban ngày có nắng.

Đáng chú ý, từ ngày 4-5/10, không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao có khả năng khiến thời tiết Hà Nội chuyển nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3.

Ngày 4/10, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội khoảng 25-26 độ C, cao nhất 31-32 độ C. Sang ngày 5/10, nhiệt độ giảm rõ rệt, thấp nhất 23-24 độ C, cao nhất 27-28 độ C.

Từ ngày 6-11/10, Hà Nội được dự báo ngày nắng, đêm không mưa. Khoảng ngày 10/10, một đợt không khí lạnh có khả năng tăng cường yếu trở lại.

Khoảng 3 đợt không khí lạnh trong tháng 10


Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong tháng 10, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của khoảng 3 đợt không khí lạnh vào các tuần trong tháng. Nửa đầu tháng có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Nền nhiệt tại Hà Nội được dự báo giảm dần theo thời gian. Trong 10 ngày đầu tháng, nhiệt độ trung bình phổ biến 26-28,5 độ C; đến những ngày cuối tháng, mức nhiệt trung bình giảm xuống khoảng 24-26,5 độ C.

Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình tháng 10 vẫn được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1-1,5 độ C. Tổng lượng mưa trong tháng ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm không đáng kể.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh có xu hướng giảm dần, song vẫn có thể xuất hiện trong những ngày chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, rãnh áp thấp hoặc hội tụ gió trên cao.

Trên Biển Đông, dự báo có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 10, nhưng ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội.

Về thủy văn, mực nước sông Đáy đầu tháng tiếp tục xuống chậm, sau đó dao động chủ yếu theo ảnh hưởng của thủy triều. Trong tháng, trên sông Đáy có khả năng xuất hiện 1-2 trận lũ nhỏ, với đỉnh lũ dưới báo động cấp I.

Mực nước hạ lưu sông Hồng và sông Đuống tiếp tục dao động theo chế độ điều tiết của các hồ thủy điện phía thượng nguồn và ảnh hưởng của thủy triều.

Vì sao Hà Nội vẫn nóng giữa mùa Thu?


Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, Hà Nội vẫn xuất hiện nền nhiệt cao, thậm chí có thời điểm nắng nóng gay gắt, khiến nhiều người cảm nhận rõ sự bất thường của thời tiết.

Theo TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khí tượng và khí hậu, Viện Khoa học khí tượng thủy văn, môi trường và biển, nguyên nhân trước mắt chủ yếu liên quan đến hình thế hoàn lưu khí quyển.

Hiện khối không khí lạnh từ phía Bắc chưa đủ mạnh để làm nhiệt độ giảm đáng kể. Trong khi đó, ban ngày ít mây, thời gian có nắng kéo dài, kết hợp với gió Đông Nam đến Nam khiến lượng bức xạ mặt trời vẫn ở mức cao. Nhiệt độ vì vậy tăng nhanh từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều.

Theo chuyên gia, việc bước vào mùa Thu không đồng nghĩa thời tiết Hà Nội lập tức chấm dứt hoàn toàn các đợt nóng. Khi chưa xuất hiện một đợt gió mùa Đông Bắc đủ mạnh, khu vực Bắc Bộ vẫn có thể trải qua những đợt nóng ngắn trong thời điểm cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Bên cạnh các yếu tố thời tiết ngắn hạn, TS Trương Bá Kiên lưu ý tác động của El Niño đối với diễn biến khí hậu năm nay.

Theo các quan trắc và dự báo được dẫn trong nhận định của chuyên gia, El Niño đã được xác lập và có khả năng tiếp tục mạnh lên, thậm chí đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm 2026. Hiện tượng này có thể tác động đến sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa trên phạm vi rộng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những đợt nóng cực đoan.

Khi nền nhiệt trung bình toàn cầu và khu vực tăng cao, các đợt nóng có xu hướng xuất hiện trên một mặt bằng nhiệt cao hơn. Điều này có thể khiến thời tiết nóng xuất hiện sớm hơn vào mùa Xuân và kéo dài hơn sang mùa Thu, làm ranh giới giữa các mùa xét theo nền nhiệt trở nên kém rõ rệt.

Một yếu tố khác khiến người dân Hà Nội cảm nhận rõ tình trạng nóng bức là hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

TS Trương Bá Kiên cho biết các bề mặt như đường giao thông, bê tông và công trình xây dựng hấp thụ lượng nhiệt lớn trong ngày nhưng giải phóng chậm vào ban đêm. Trong khi đó, mật độ xây dựng cao và khả năng thông gió hạn chế khiến khu vực nội thành có xu hướng giữ nhiệt lâu hơn so với vùng ngoại thành.

Vì vậy, cảm giác nóng tại Hà Nội không chỉ rõ rệt vào ban ngày mà còn có thể kéo dài đến ban đêm, tạo nên tình trạng oi bức dù thời tiết đã bước vào mùa Thu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu sẽ khiến nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chấm dứt từ ngày 2/10. Sau đó, nhiều khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Đặc biệt, trong đêm 4-5/10, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, gây mưa to tại nhiều nơi ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Đến đêm 5 và ngày 6/10, vùng mưa có khả năng mở rộng về phía Nam, ảnh hưởng đến khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Như vậy, sau những ngày nắng nóng bất thường, thời tiết Hà Nội đang chuyển dần sang trạng thái đặc trưng hơn của mùa Thu với nền nhiệt giảm, mưa dông xuất hiện và các đợt không khí lạnh bắt đầu gia tăng về tần suất trong tháng 10.

Minh Kiên