Đắk Lắk thanh tra trang trại heo bị phản ánh ô nhiễm, rà soát vi phạm đất đai và môi trường
Pháp luật môi trường - Ngày đăng : 11:32, 02/10/2026
Đắk Lắk thanh tra trang trại heo bị phản ánh ô nhiễm, rà soát vi phạm đất đai và môi trường
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra toàn diện cơ sở chăn nuôi heo tại xã Ea Knốp sau khi người dân tiếp tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước.
Ngày 29/9, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2026, người dân trú tại thôn Ea Sar 10, xã Ea Knốp, phản ánh cơ sở chăn nuôi heo của ông Đặng Văn May tại buôn Ea Brăh gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước khu vực. Người dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý và có giải pháp giải quyết dứt điểm vụ việc.

Cơ sở này trước đây thuộc địa bàn xã Ea Sô, huyện Ea Kar. Theo thông tin được công bố, trang trại đã nhiều lần bị phản ánh liên quan đến mùi hôi và nước thải. Cơ quan chức năng cũng từng kiểm tra và xử lý, trong đó chủ cơ sở bị xử phạt theo Quyết định số 14/QĐ-XPHC ngày 21/3/2024 và Quyết định số 03/QĐ-XPHC ngày 10/1/2025 của Chủ tịch UBND huyện Ea Kar cũ.
Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2026, UBND xã Ea Knốp được giao kiểm tra toàn diện cơ sở, trong đó có các nội dung về đất đai, xây dựng, giấy phép chăn nuôi và bảo vệ môi trường.
Trong thời gian cơ sở được kiểm tra, khắc phục tồn tại và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chủ trang trại được yêu cầu không tái đàn, nuôi mới cho đến khi hoàn tất việc kiểm tra, xử lý và khắc phục vi phạm nếu có. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định chủ cơ sở đã tự ý thả 800 con heo giống để chăn nuôi.
Ngày 7/8/2026, UBND xã Ea Knốp thành lập đoàn kiểm tra toàn diện cơ sở. Sau kiểm tra, ngày 19/8, UBND xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Văn May về 3 hành vi vi phạm, tổng số tiền 12,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Đến ngày 3/9, chủ cơ sở đã hoàn thành việc nộp tiền phạt.
Trước việc người dân tiếp tục phản ánh tại buổi tiếp công dân tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện, thay vì chỉ kiểm tra từng nội dung riêng lẻ.
Đoàn thanh tra có nhiệm vụ rà soát quy trình liên quan đến quy hoạch, sử dụng đất tại cơ sở chăn nuôi; việc thực hiện, khắc phục các kết luận trước đây của tỉnh và các nội dung liên quan đến hoạt động của trang trại. Cơ quan chức năng đồng thời phải làm rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan quản lý trong quá trình giải quyết vụ việc.
Thanh tra tỉnh được yêu cầu trong tháng 10/2026 phải có kết luận và xử lý vụ việc. Kết quả thanh tra sẽ là cơ sở làm rõ các nội dung người dân phản ánh, xác định trách nhiệm của cơ sở chăn nuôi và các cơ quan quản lý liên quan, từ đó đề xuất biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.
Cùng với thanh tra, UBND xã Ea Knốp được yêu cầu tổ chức đối thoại với người dân. Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh cùng các đơn vị liên quan được đề nghị cử cán bộ tham dự, theo dõi buổi đối thoại.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND xã Ea Knốp nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm việc thực hiện các nội dung theo thông báo kết luận của tỉnh nhưng không bảo đảm thời gian quy định.
