Miền Trung mưa lớn đến hết tuần, cao điểm có nơi trên 200mm/ngày

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 13:00, 05/10/2026

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn tại khu vực miền Trung còn kéo dài trong những ngày tới, trong đó ngày 7/10 có thể xuất hiện mưa rất to, cục bộ trên 200mm. Người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
Biến đổi khí hậu

Miền Trung mưa lớn đến hết tuần, cao điểm có nơi trên 200mm/ngày

Minh Kiên • 05/10/2026 13:00

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn tại khu vực miền Trung còn kéo dài trong những ngày tới, trong đó ngày 7/10 có thể xuất hiện mưa rất to, cục bộ trên 200mm. Người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Miền Trung mưa lớn kéo dài đến hết tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 4/10 và sáng sớm 5/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4/10 đến 3 giờ ngày 5/10 tại một số nơi ghi nhận trên 80mm. Trong đó, Nam Thanh 1 (Nghệ An) 96,4mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 92mm.

mien-trung.jpg
Ảnh minh họa

Dự báo ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm. Nguy cơ xảy ra mưa với cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Sang ngày và đêm 6/10, vùng mưa lớn dịch chuyển xuống phía Nam. Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Đáng chú ý, ngày 7/10 được dự báo là một trong những thời điểm mưa lớn đáng lưu ý, khi khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn tại khu vực này còn có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Như vậy, từ ngày 5 đến 7/10, miền Trung bước vào đợt mưa lớn kéo dài; trong đó ngày 7/10 cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xuất hiện các điểm mưa rất to trên 200mm.

Ngoài khu vực Trung Trung Bộ, ngày và đêm 5/10, Thanh Hóa, Nghệ An và TP. Huế cũng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại 4 tỉnh miền Bắc


Không chỉ miền Trung, cơ quan khí tượng cũng phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai.

Trong 6 giờ qua, từ 22 giờ ngày 4/10 đến 4 giờ ngày 5/10, nhiều khu vực tại 4 tỉnh này có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Chi cục Thủy lợi (Điện Biên) 87mm; Bắc Phong (Sơn La) 74,4mm; Ngọc Đồng (Phú Thọ) 97mm; Nậm Tha (Lào Cai) 63,6mm.

Theo mô hình độ ẩm đất, một số khu vực thuộc Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, thậm chí có nơi đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, các khu vực này tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 10-40mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Mưa lớn trên nền đất đã bão hòa làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo cấp 1.

Các địa phương được cảnh báo gồm nhiều xã, phường thuộc Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai.

Cơ quan chức năng khuyến cáo chính quyền địa phương cần chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ cao, nhất là nơi có địa hình dốc, ven sông suối, khu vực từng xảy ra sạt lở; đồng thời sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm.

Người dân tại các khu vực có mưa lớn cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu hoặc các tuyến đường có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn xảy ra.

Minh Kiên