Không khí lạnh tràn về, Hà Nội chuyển lạnh, miền Bắc xuất hiện mưa giông nhiều nơi

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 08:26, 05/10/2026

Không khí lạnh từ phía Bắc đã bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ tối 4/10, kéo theo mưa giông trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Tại Hà Nội, nền nhiệt giảm nhanh, thời tiết chuyển lạnh từ gần sáng 5/10.
Biến đổi khí hậu

Không khí lạnh tràn về, Hà Nội chuyển lạnh, miền Bắc xuất hiện mưa giông nhiều nơi

Trúc Vy • {Ngày xuất bản}

Không khí lạnh từ phía Bắc đã bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ tối 4/10, kéo theo mưa giông trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Tại Hà Nội, nền nhiệt giảm nhanh, thời tiết chuyển lạnh từ gần sáng 5/10.

giong.png
Anht minh hoạ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó tiếp tục mở rộng ra các khu vực khác của Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Sự xuất hiện của không khí lạnh cũng làm thay đổi rõ rệt trạng thái thời tiết tại miền Bắc sau những ngày đầu tháng 10 còn oi nóng. Từ đêm 4/10, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi rét.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Từ gần sáng 5/10, Thủ đô chuyển lạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống khoảng 26 độ C, thấp hơn khoảng 6 độ C so với ngày trước đó.

Dự báo trong ngày 5/10, Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau đó mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới khiến mưa gia tăng tại nhiều khu vực. Từ chiều tối 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 130mm.

Khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong đêm 4 và ngày 5/10 cũng xuất hiện mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trên 80mm.

Đáng chú ý, từ đêm 5 đến ngày 6/10, mưa lớn có xu hướng dịch chuyển và gia tăng từ Hà Tĩnh đến TP Huế. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện những đợt mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Từ đêm 6 đến ngày 7/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và giông. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn tại khu vực này được dự báo còn có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Cùng với mưa lớn, các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cần đề phòng những hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị và nơi có hệ thống thoát nước hạn chế.

Trên biển, từ gần sáng và sáng 5/10, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-3m, biển động mạnh. Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Sự xuất hiện của đợt không khí lạnh đầu tháng 10 đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của thời tiết miền Bắc, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mưa lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động ứng phó, nhất là tại những nơi có nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Trúc Vy