Mưa lũ ở Lâm Đồng gây ngập hơn 300ha cây trồng
Tin trong nước - Ngày đăng : 16:00, 05/10/2026
Mưa lũ ở Lâm Đồng gây ngập hơn 300ha cây trồng
Tuy không ghi nhận thiệt hại về người, đợt mưa lũ từ ngày 2 đến 4/10 đã gây ngập úng 323ha cây trồng tại Lâm Đồng, làm 55 căn nhà bị ngập, hư hại và buộc 30 du khách tại một khu du lịch phải sơ tán đến nơi an toàn.
Ngày 4/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng có báo cáo nhanh về tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai xảy ra trên địa bàn từ ngày 2 đến ngày 4/10.
Theo báo cáo, mưa lớn liên tục trong 3 ngày đã khiến 55 căn nhà của người dân tại phường B’Lao, xã Cát Tiên, Cát Tiên 2 và Bảo Lâm 2 bị ngập lụt, hư hại.

Các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn. Sau khi nước rút, người dân trở về nhà, tiến hành dọn dẹp và từng bước ổn định cuộc sống.
Tại Khu du lịch Đôi Dép, phường B’Lao, nước tràn vào khu vực nhà nghỉ khiến 30 du khách phải sơ tán. Mưa lũ cũng làm sập, sạt lở chân và gây rạn nứt một số đoạn tường rào; cổng rào điện tử bị hư hại. Tổng thiệt hại ban đầu tại khu vực này ước khoảng 4,5 tỷ đồng.
Không chỉ ảnh hưởng đến nhà dân và hoạt động du lịch, mưa lũ còn gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng, sạt lở taluy và một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Cát Tiên 2, phường B’Lao và phường Xuân Hương-Đà Lạt.
Hơn 300ha cây trồng bị ngập úng
Sản xuất nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Tính đến chiều 4/10, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 323ha cây trồng bị ngập úng.
Trong đó, xã Cát Tiên 2 có khoảng 243ha cây trồng bị ngập; xã Cát Tiên có 74ha lúa bị ảnh hưởng. Tại phường Langbiang-Đà Lạt, khoảng 6ha hoa hồng và rau màu bị ngập úng.
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 24 giờ qua, một số địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Dự báo thời gian tới, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa. Nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra tại những khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu; trong khi các khu vực trũng thấp có khả năng xảy ra ngập úng.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, đồng thời chủ động thông tin, thông báo và cảnh báo kịp thời đến chính quyền địa phương, người dân để chủ động phòng tránh.
Lực lượng chức năng được yêu cầu kiểm tra, rà soát các khu vực trọng yếu, triển khai phương án ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại. Các lực lượng, phương tiện cũng được huy động để san gạt, dọn dẹp đất đá tại những tuyến đường bị sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông.
Cùng với đó, các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tiếp tục được yêu cầu vận hành công trình theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và góp phần giảm ngập lụt cho khu vực hạ du.
