Mưa lớn gây ngập cục bộ, TP Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra cháy

Tin trong nước - Ngày đăng : 12:01, 05/10/2026

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ bước đầu được xác định do chập điện. Các sự cố xảy ra trong thời điểm thành phố có mưa lớn, ngập cục bộ, tiếp tục đặt ra yêu cầu về bảo đảm an toàn điện và phòng ngừa cháy, nổ.
Tin trong nước

Mưa lớn gây ngập cục bộ, TP Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra cháy

Hải Đăng • 05/10/2026 12:01

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ bước đầu được xác định do chập điện. Các sự cố xảy ra trong thời điểm thành phố có mưa lớn, ngập cục bộ, tiếp tục đặt ra yêu cầu về bảo đảm an toàn điện và phòng ngừa cháy, nổ.

Sáng 4/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại công ty sản xuất ghế trên đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bị hư hỏng.

capture(3).jpg
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4h ngày 4/10, ngọn lửa bùng phát bên trong công ty. Bảo vệ và người dân đã sử dụng bình chữa cháy, vòi nước để dập lửa nhưng không khống chế được đám cháy.

Hai xe tải bên trong cơ sở được di chuyển ra ngoài, trong đó một xe bị cháy xém phần thùng.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chữa cháy điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để khống chế hỏa hoạn.

Vụ cháy làm một phần khung sắt và mái che bị biến dạng, đổ sập. Một ô tô 16 chỗ đỗ gần khu vực xảy ra cháy cũng bị hư hỏng nặng do sức nóng.

Nguyên nhân cụ thể và mức thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Trước đó, khoảng 12h ngày 3/10, một căn nhà một trệt, một lầu, diện tích khoảng 100m² trên đường Nguyễn Chí Thanh nối dài, phường Minh Phụng cũng xảy ra cháy.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau ít phút.

Những người có mặt trong nhà kịp thời thoát ra ngoài nên không xảy ra thương vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Chủ động phòng cháy trong thời điểm mưa lớn

Hai vụ cháy xảy ra tại hai loại hình công trình khác nhau cho thấy nguy cơ hỏa hoạn cần được kiểm soát đồng thời tại khu dân cư cũng như cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đối với nhà ở, sự cố điện có thể phát sinh trong quá trình sinh hoạt. Trong khi đó, tại các cơ sở sản xuất, hàng hóa, vật liệu, máy móc cùng diện tích hoạt động lớn có thể khiến việc xử lý trở nên phức tạp nếu ngọn lửa lan rộng.

Đáng chú ý, các vụ cháy xảy ra trong thời điểm TP Hồ Chí Minh liên tiếp chịu ảnh hưởng của mưa lớn và ngập cục bộ.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo mưa vừa, mưa to đến rất to có thể tiếp tục trong nhiều ngày. Dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5-6/10.

Trong điều kiện thời tiết cực đoan, thiết bị điện, dây dẫn và ổ cắm bị ẩm ướt hoặc ngập nước có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn. Nước ngập, đường ngập và các điểm ùn tắc cũng có thể gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố.

Do đó, công tác phòng ngừa cháy, nổ vẫn cần được duy trì trong những ngày mưa lớn, ngập úng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra dây dẫn, ổ cắm và các thiết bị điện; không sử dụng thiết bị bị hư hỏng, rò điện và tránh vận hành thiết bị tại khu vực ẩm ướt, ngập nước.

Khi phát hiện sự cố điện, người dân cần tránh tiếp xúc trực tiếp, chỉ ngắt nguồn điện khi bảo đảm an toàn và liên hệ người có chuyên môn để xử lý.

Tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chủ cơ sở cần kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt và khu vực lưu giữ hàng hóa dễ cháy; bố trí bình chữa cháy ở vị trí dễ tiếp cận, bảo đảm lối đi và cửa thoát nạn luôn thông thoáng.

Các hộ gia đình, nhà trọ cũng cần chủ động phương án thoát hiểm, trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp và hướng dẫn các thành viên cách xử lý khi xảy ra sự cố.

Khi xảy ra cháy, người dân cần nhanh chóng cảnh báo, tổ chức thoát nạn và báo lực lượng chức năng, không chậm trễ vì cố gắng cứu tài sản.

Bên cạnh thiệt hại về người và tài sản, các vụ cháy còn có thể gây tác động đến môi trường do khói, bụi và các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình cháy. Vật liệu, nhựa, hóa chất hoặc hàng hóa bị đốt cháy có thể tạo ra khí độc và tro bụi phát tán vào không khí; đồng thời nước sử dụng để chữa cháy nếu cuốn theo dầu, hóa chất và chất thải cũng có nguy cơ gây ô nhiễm đất, nguồn nước nếu không được thu gom, xử lý phù hợp.

Hải Đăng