Cảnh báo lũ quét và sạt lở tại Hà Tĩnh, lũ sông Đồng Nai lên mức báo động 2
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:03, 05/10/2026
Cảnh báo lũ quét và sạt lở tại Hà Tĩnh, lũ sông Đồng Nai lên mức báo động 2
Mưa lớn tiếp diễn tại Hà Tĩnh làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc, trong khi mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài được dự báo dao động quanh mức báo động 2 trong 24 giờ tới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 12h20 đến 17h20 ngày 5/10, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 30-50mm, có nơi trên 100mm. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Các khu vực được cảnh báo nguy cơ cao gồm Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Văn và Kỳ Xuân. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.
Trước đó, từ 9h đến 11h ngày 5/10, Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại Kỳ Phú đạt 114,6mm, Kỳ Đồng 84,2mm và Kỳ Khang 51,6mm. Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực tại Hà Tĩnh đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, thậm chí đạt trạng thái bão hòa. Khi đất đã tích nước ở mức cao, nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn, nguy cơ phát sinh lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại các khu vực sườn dốc, ven sông suối có thể gia tăng.
Lũ quét và sạt lở đất không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân mà còn có thể gây biến đổi dòng chảy, cuốn trôi đất đá, ảnh hưởng đến môi trường và làm phát sinh các điểm nghẽn trên hệ thống giao thông. Các công trình dân sinh, hạ tầng kỹ thuật, hoạt động sản xuất và kinh tế - xã hội tại khu vực chịu ảnh hưởng cũng có nguy cơ bị thiệt hại.
Cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các địa phương rà soát những điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu và chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với tình huống mưa lũ diễn biến phức tạp.
Trong khi đó, trên sông Đồng Nai, mực nước tại trạm Tà Lài đang xuống chậm nhưng vẫn ở mức cao. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm này tiếp tục dao động quanh mức báo động 2.
Các khu vực trũng thấp ven sông và vùng có địa hình thấp tại Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai cùng các địa bàn lân cận được cảnh báo nguy cơ ngập lụt. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 1.
Lúc 7h ngày 5/10, mực nước tại trạm Tà Lài ở mức 112,46m, thấp hơn 0,04m so với báo động 2. Mặc dù mực nước đang xuống chậm, diễn biến lũ vẫn có thể ảnh hưởng đến các vùng thấp ven sông, nhất là trong điều kiện dòng chảy tiếp tục duy trì ở mức cao.
Ngập lụt tại khu vực này có thể tác động đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Những khu vực ven sông, vùng trũng thấp cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước và triển khai phương án ứng phó phù hợp.
Diễn biến tại Hà Tĩnh và trên sông Đồng Nai cho thấy nguy cơ thiên tai do mưa lớn và lũ đang tiếp tục hiện hữu tại nhiều khu vực. Việc theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước và độ ẩm đất, đồng thời chủ động rà soát các khu vực xung yếu, có ý nghĩa quan trọng trong giảm thiểu thiệt hại do lũ quét, sạt lở và ngập lụt.
