Thái Lan khắc phục 272.000ha đất nông nghiệp bị ngập

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 13:00, 08/10/2026

Hơn 1,7 triệu rai (khoảng 272.000 ha) đất nông nghiệp tại 49 tỉnh của Thái Lan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, tác động đến hơn 150.000 nông dân. Chính phủ nước này đang triển khai các biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân sớm khôi phục sản xuất.
Tin Quốc tế

Thái Lan khắc phục 272.000ha đất nông nghiệp bị ngập

Khánh An • 08/10/2026 13:00

Hơn 1,7 triệu rai (khoảng 272.000 ha) đất nông nghiệp tại 49 tỉnh của Thái Lan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, tác động đến hơn 150.000 nông dân. Chính phủ nước này đang triển khai các biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân sớm khôi phục sản xuất.

Theo Phó Tổng Cục trưởng Cục Khuyến nông Thái Lan Rapeethat Ounchittaphan, trong tổng diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, có khoảng 1,3 triệu rai (208.000 ha) lúa, 290.000 rai (46.400 ha) cây trồng trên đất và 120.000 rai (19.200 ha) cây ăn quả.

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ nông dân ngay sau khi nước rút. Các loại vật tư dự kiến được cung cấp gồm hạt giống rau, cây giống, vật tư sản xuất và chế phẩm sinh học, nhằm giúp người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất.

thai-lan.jpg
Ảnh minh họa

Cơ quan chức năng cũng chủ động chuẩn bị nguồn giống và vật liệu nhân giống đối với một số cây trồng chủ lực, trong đó có sắn, nhằm bảo đảm nguồn cung cho nông dân trong giai đoạn tái sản xuất sau lũ.

Khẩn trương cứu các vườn sầu riêng


Tại miền Đông Thái Lan, các vùng trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế bị thiệt hại bước đầu hơn 26.000 rai (khoảng 4.160 ha). Trong đó, các vườn sầu riêng tại tỉnh Rayong đang được đặc biệt quan tâm do nguy cơ thiệt hại lớn nếu cây bị chết sau thời gian dài ngập úng.

Cục Khuyến nông Thái Lan phối hợp với Đại học Kasetsart đã cử các đội ngũ chuyên môn đến những vùng bị ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại và hỗ trợ phục hồi các cây sầu riêng còn khả năng sống.

Các chuyên gia tập trung vào việc khôi phục hệ thống rễ và khả năng hô hấp của cây sau ngập úng. Đây được xem là khâu quan trọng nhằm hạn chế tỷ lệ cây chết và giảm thiểu thiệt hại cho người trồng.

Theo Cục Khuyến nông Thái Lan, nếu cây sầu riêng bị chết và phải trồng mới, người dân có thể phải mất ít nhất 5 năm mới có thể thu hoạch trở lại. Do đó, việc cứu chữa và phục hồi những cây còn khả năng sống được xác định là giải pháp ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Đẩy nhanh tiêu thoát nước, chuẩn bị tái sản xuất


Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cho biết tình trạng ngập lụt tại một số khu vực miền Đông và miền Tây đang có chiều hướng cải thiện. Các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêu thoát nước tại những khu vực còn ngập, đồng thời tiến hành đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại đối với từng nhóm cây trồng.

Song song với công tác khắc phục hậu quả, ngành nông nghiệp Thái Lan chuẩn bị nguồn giống, cây giống và vật tư cần thiết để hỗ trợ nông dân tái sản xuất ngay khi điều kiện cho phép.

Đợt lũ gây thiệt hại trên diện rộng đối với sản xuất nông nghiệp tại Thái Lan. Trước mắt, nước này tập trung vào ba nhiệm vụ chính gồm đánh giá thiệt hại, cứu phục hồi các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là sầu riêng, và chuẩn bị nguồn lực phục vụ tái sản xuất.

Việc triển khai hỗ trợ ngay sau khi nước rút được kỳ vọng giúp nông dân rút ngắn thời gian phục hồi sản xuất, hạn chế thiệt hại kéo dài và ổn định sinh kế sau lũ.

Khánh An