Thanh Hóa chủ động ứng phó thiên tai trong bối cảnh thời tiết cực đoan
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 20:00, 08/10/2026
Thanh Hóa chủ động ứng phó thiên tai trong bối cảnh thời tiết cực đoan
Diễn biến thời tiết ngày càng bất thường, khó lường đang làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và nhiều loại hình thiên tai tại Thanh Hóa. Trước thực tế này, tỉnh đang tập trung củng cố năng lực phòng ngừa, cảnh báo và ứng phó từ cơ sở, với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Ngay từ đầu mùa mưa bão năm 2026, các địa phương trong tỉnh đã rà soát, cập nhật kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo điều kiện thực tế từng địa bàn. Tại xã Hà Trung, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự được kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, duy trì chế độ trực chỉ huy và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”.
Theo thống kê, 100% xã, phường trên địa bàn Thanh Hóa đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã trong mùa mưa bão năm nay. Đây được xác định là lực lượng nòng cốt trong chỉ đạo, điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai ngay tại địa bàn.
Các lực lượng chức năng đã xây dựng phương án huy động khoảng 129.077 người tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó, 166 xã, phường đã thành lập hoặc củng cố Đội Xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã với 28.813 người, trực tiếp bám địa bàn, hỗ trợ người dân tại các khu vực có nguy cơ cao.
Năng lực ứng phó tại chỗ cũng được tăng cường thông qua việc chuẩn bị vật tư, phương tiện và thiết bị cứu hộ. Toàn tỉnh đã chuẩn bị hơn 10.684 m³ đá hộc, 7.121 m³ đá dăm, sỏi, 7.637 m³ cát, 68.575 m³ đất, 18.688 rọ thép và 286.083 bao tải phục vụ hộ đê, xử lý sự cố công trình phòng, chống thiên tai.
Lực lượng chức năng đồng thời chuẩn bị 589 nhà bạt cứu sinh, hơn 19.000 phao áo, 13.664 phao tròn cứu sinh, 2.302 máy phát điện, 30 flycam, 399 phao bè cùng 545 tàu, thuyền, ca nô, xuồng và mô tô nước. Phương tiện cơ giới phục vụ cứu hộ, cứu nạn gồm 3.928 ô tô chở người, 1.860 ô tô tải và 897 máy ủi, máy xúc.
Một trong những nhiệm vụ được Thanh Hóa chú trọng là chủ động di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao. Năm 2026, toàn tỉnh có 111.356 hộ với 426.062 nhân khẩu đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ phải sơ tán khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và các loại hình thiên tai khác. Các địa phương đã rà soát, xây dựng phương án di dời và bố trí địa điểm sơ tán nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi tình huống xảy ra.
Đối với hệ thống đê điều, hồ chứa, công tác kiểm tra, đánh giá an toàn được triển khai trước mùa lũ. Thanh Hóa đã xây dựng 47 phương án bảo vệ các trọng điểm, xung yếu về đê điều và xác định 58 hồ chứa không bảo đảm an toàn. Các phương án được cụ thể hóa bằng bản đồ, sơ đồ, đồng thời bố trí vật tư tại chỗ để có thể xử lý nhanh khi phát sinh sự cố.
Cùng với chuẩn bị lực lượng và phương tiện, các địa phương tổ chức nạo vét kênh tiêu, khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm ách tắc, phát quang mái đê, chân đê nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước và tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, tuần tra trong mùa mưa lũ.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm thời tiết ngày càng khó dự báo, việc nâng cao năng lực ứng phó không chỉ dừng ở khắc phục hậu quả mà cần chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa. Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, lấy phòng ngừa làm chính, bổ sung vật tư dự trữ và bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện cho những khu vực xung yếu.
Chủ động từ sớm, từ xa, đặc biệt tại những địa bàn có nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt, được xem là giải pháp quan trọng để giảm thiểu tổn thất trước những diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết.
.jpg)