Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII
Tin trong nước - Ngày đăng : 16:40, 08/10/2026
Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII
Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII.
Chiều 8/10, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên họp chính thức. Đại hội là dấu mốc quan trọng đối với tổ chức Hội và hoạt động báo chí Thủ đô trong giai đoạn mới.
Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.
Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành; đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và 105 đại biểu, đại diện cho hơn 800 hội viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.
Báo chí Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò trong đời sống xã hội
Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 Tô Quang Phán cho biết, trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức 7 kỳ Đại hội. Hội là mái nhà chung tập hợp, đoàn kết đội ngũ hội viên, nhà báo, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền của Thủ đô và đất nước.
Theo ông Tô Quang Phán, trong nhiệm kỳ qua, báo chí Thủ đô đã tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Thủ đô và cả nước.

Báo chí cũng thực hiện tốt chức năng phản ánh thực tiễn, định hướng dư luận xã hội, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và thành phố, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Đại hội VIII có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả công tác Hội nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần “Đoàn kết - Bản lĩnh - Chuyên nghiệp - Nhân văn”.
Đại hội đồng thời bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII; Ban Chấp hành khóa mới bầu các chức danh lãnh đạo Hội; bầu Ban Kiểm tra và Trưởng ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo ông Tô Quang Phán, kết quả Đại hội VIII sẽ tạo cơ sở để Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới hoạt động trong nhiệm kỳ mới, nhất là trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hướng tới phát triển báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và phát triển công nghệ.
Đổi mới hoạt động Hội, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà báo
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai ghi nhận tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và đoàn kết của đội ngũ người làm báo Thủ đô trong nhiệm kỳ qua.
Theo bà Bùi Huyền Mai, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố.
Báo chí Thủ đô cũng tích cực tuyên truyền việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; góp phần tạo đồng thuận xã hội. Đồng thời, các cơ quan báo chí tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng; phát hiện, cổ vũ và lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, góp phần bồi đắp nét đẹp thanh lịch, văn minh của người Tràng An, người Hà Nội.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, bà Bùi Huyền Mai đề nghị Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức Hội và các chi hội trực thuộc theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp sau quá trình sắp xếp, sáp nhập các cơ quan báo chí; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Hội cần quan tâm hơn đến đội ngũ phóng viên trẻ, nhà báo trẻ; tạo điều kiện để thế hệ trẻ được rèn luyện, đi thực tế, trao đổi nghiệp vụ, tiếp cận công nghệ mới và kế thừa truyền thống của báo chí Thủ đô.
Cùng với đó, cần chú trọng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo; khơi dậy tinh thần cống hiến, sáng tạo của hội viên; đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo.
Bà Bùi Huyền Mai đề nghị Hội tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội, tập trung phản ánh những vấn đề lớn của thành phố như xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và xây dựng nông thôn mới.
“Những người làm báo cần đến tận cơ sở, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phát hiện những vấn đề từ thực tiễn, những vấn đề nhân dân quan tâm, để phản ánh, tham mưu, hiến kế giúp lãnh đạo thành phố kịp thời tháo gỡ; đồng thời giải thích, tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng, đồng thuận và tham gia thực hiện các chủ trương lớn của thành phố”, bà Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.
Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI trong báo chí
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đánh giá cao những kết quả và đóng góp của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đối với sự phát triển chung của báo chí Việt Nam.
Trước yêu cầu phát triển báo chí trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Đức Lợi đề nghị Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, Chỉ thị 34 của Thành ủy Hà Nội và Chỉ thị 05 ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Hội cần chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trách nhiệm xã hội, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên môi trường mạng và các nền tảng số.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí. Hội cần tập trung đào tạo cho hội viên các kỹ năng về công nghệ số, báo chí dữ liệu, sản xuất nội dung đa nền tảng, đạo đức AI, bản quyền và an toàn dữ liệu.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, chú trọng đào tạo đội ngũ nhà báo trẻ, đẩy mạnh phong trào sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; phấn đấu mỗi năm có từ 3-5 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề nghị Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức tốt các giải báo chí của thành phố trên cơ sở rà soát, thống nhất đầu mối theo các quy định mới.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 đồng chí.
Ban Chấp hành khóa VIII đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo Hội. Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội cũng bầu Ban Kiểm tra và Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII.
Với phương châm “Đoàn kết - Bản lĩnh - Chuyên nghiệp - Nhân văn”, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động Hội, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới và phát huy vai trò của báo chí trong đời sống xã hội Thủ đô.
