Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất nhiều khu vực

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 13:00, 12/10/2026

Các cụm mây dông tiếp tục gây mưa tại khu vực Trung Bộ trong ngày 12-13/10. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại một số địa phương; đồng thời đề phòng lũ ống ở Lâm Đồng, lũ cát đỏ tại Phan Thiết và ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường ở khu vực Nam Bộ.
Biến đổi khí hậu

Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất nhiều khu vực

Minh Anh • 12/10/2026 13:00

Các cụm mây dông tiếp tục gây mưa tại khu vực Trung Bộ trong ngày 12-13/10. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại một số địa phương; đồng thời đề phòng lũ ống ở Lâm Đồng, lũ cát đỏ tại Phan Thiết và ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường ở khu vực Nam Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, từ 4h ngày 11/10 đến 4h ngày 12/10, khu vực TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Trà Giáp 217,6mm, Trà Vân 77,6mm (TP. Đà Nẵng); Trà Thanh 228,2mm, Trà Hiệp 190,4mm (Quảng Ngãi).

Tại tỉnh Đắk Lắk, trong 6 giờ từ 22h ngày 11/10 đến 4h ngày 12/10, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được tại Hòa Trị là 101,4mm, Hòa Thắng 99,8mm.

sat-lo.jpg
Ảnh minh họa

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các địa phương trên đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc khi tiếp tục có mưa.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương


Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực TP. Đà Nẵng và Đắk Lắk tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 60mm. Tại Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến từ 5-10mm, có nơi trên 30mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.

Các hiện tượng thiên tai này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, đời sống xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến nghị chính quyền địa phương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu và những vị trí có nguy cơ sạt lở để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Các xã, phường được cảnh báo có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm:

TP. Đà Nẵng: Trà Giáp, Nam Trà My, Phước Thành, Tam Mỹ, Trà Leng, Trà Liên, Trà Vân.

Quảng Ngãi: Thanh Bồng, Tây Trà, Ba Vinh, Bình Minh, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Măng Đen, Sơn Tây Thượng, Tây Trà Bồng, Trà Bồng.

Đắk Lắk: Phú Hòa 2, Đức Bình, Ea Riêng, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, phường Bình Kiến, phường Tuy Hòa, Phú Hòa 1, Sơn Thành, Sông Hinh, Tây Hòa, Tuy An Tây, Xuân Lộc.

Mưa dông có thể kéo dài từ Quảng Trị đến Khánh Hòa


Nhận định về diễn biến thời tiết những ngày tới, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, cho biết ảnh vệ tinh Himawari chụp lúc 1h ngày 11/10 cho thấy nhiễu động gió Đông đang hình thành các cụm mây lớn di chuyển gần vào đất liền miền Trung, từ khu vực phía Nam Quảng Trị đến Huế, Đà Nẵng và khu vực Quảng Nam cũ.

Ngoài khơi, một số cụm mây nhỏ hơn được dự báo sẽ di chuyển vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa muộn hơn.

Theo chuyên gia, các cụm mây này có thể gây mưa vừa, mưa to cục bộ, ngắt quãng theo từng đợt. Mưa tại khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện rải rác trong hai ngày 12-13/10, một số nơi có thể tiếp tục có mưa trong thời gian dài hơn.

Đáng chú ý, khu vực TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ và phía Nam Tây Nguyên có thể xuất hiện mưa rất to vào chiều 12/10 và chiều 13/10.

Mưa lớn kết hợp với triều cường có nguy cơ gây ngập tại nhiều khu vực thấp trũng ở TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Người dân tại Lâm Đồng cần đề phòng nguy cơ lũ ống; khu vực Phan Thiết cần cảnh giác với hiện tượng lũ cát đỏ trong chiều và tối các ngày 12-13/10.

Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc được chuyên gia nhận định không có mưa trong những ngày tới.

Cảnh báo nguy hiểm trên nhiều vùng biển


Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 12/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Vĩnh Long đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), cùng khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo trong ngày và đêm 12/10, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện tại vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa).

Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Các cơ quan chức năng, chủ phương tiện và ngư dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Minh Anh