Khói mù xuyên biên giới gây sức ép lên ngành du lịch và sự kiện Singapore
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 11:54, 15/10/2026
Khói mù xuyên biên giới gây sức ép lên ngành du lịch và sự kiện Singapore
Tình trạng khói mù xuyên biên giới kéo dài đang tạo ra thách thức đối với ngành du lịch và lĩnh vực tổ chức sự kiện của Singapore, trong bối cảnh quốc đảo này dựa nhiều vào các hoạt động ngoài trời để thu hút khách quốc tế và phát triển dịch vụ.
Đợt ô nhiễm khói mù xuất hiện đúng thời điểm Singapore tổ chức chặng đua Công thức 1 (F1) từ ngày 9 – 11/10, cùng khoảng 40 hội nghị, chương trình kinh doanh và hoạt động giải trí liên quan. Các sự kiện này thu hút hàng chục nghìn du khách, nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp từ nhiều quốc gia đến Singapore.
Dù chất lượng không khí suy giảm, chặng đua F1 vẫn được tổ chức theo kế hoạch. Các nhà hàng, quán bar tại khu vực trung tâm tiếp tục đón lượng khách đông. Một số cơ sở kinh doanh cho biết hoạt động không chịu ảnh hưởng đáng kể, thậm chí duy trì tình trạng kín chỗ mỗi ngày, bất chấp chất lượng không khí tại nhiều nơi ở mức không lành mạnh.
.jpg)
Tuy nhiên, khói mù đã ảnh hưởng đến trải nghiệm của nhiều du khách. Lớp khói dày bao phủ thành phố, che khuất đường chân trời và các công trình nổi tiếng, đồng thời khiến thời tiết trở nên nóng bức, ẩm thấp và ngột ngạt hơn. Các chuyên gia cảnh báo những tác động này có thể nghiêm trọng hơn nếu tình trạng tương tự tiếp diễn trong các kỳ tổ chức sự kiện sắp tới.
Ngày 9/10, chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm không khí PSI trung bình 24 giờ tại Singapore dao động trong khoảng 134 – 192, thuộc ngưỡng không lành mạnh.
Theo cơ quan khí tượng, khói từ các đám cháy tại miền Nam, miền Trung đảo Sumatra và một số khu vực trên đảo Kalimantan của Indonesia tiếp tục được gió đưa sang Singapore.
Đến ngày 10/10, chỉ số PSI vẫn dao động từ 118 – 168. Nhà chức trách cảnh báo tình trạng khói mù có thể kéo dài do thời tiết khô tại các khu vực xảy ra cháy, trong khi hướng gió tiếp tục gây bất lợi cho Singapore.
Khói mù có thể ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của ngành sự kiện
Theo nhận định của các chuyên gia, những sự kiện quy mô lớn như F1 có thể ít chịu tác động trước mắt nhờ sức hút mạnh, lượng vé được bán từ trước và năng lực tổ chức chuyên nghiệp. Tuy nhiên, các hội nghị quy mô nhỏ, chương trình hòa nhạc, lễ hội và hoạt động thể thao ngoài trời lại dễ đối mặt với nguy cơ phải hoãn hoặc hủy nếu chất lượng không khí chuyển sang mức rất không lành mạnh.
Mối lo ngại lớn hơn nằm ở hình ảnh và sức cạnh tranh lâu dài của Singapore trên thị trường tổ chức sự kiện quốc tế. Quốc đảo này đang cạnh tranh với nhiều quốc gia khác để thu hút các hội nghị, triển lãm và sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế.
Nếu khói mù thường xuyên xuất hiện vào một số thời điểm trong năm, các nhà tổ chức có thể cân nhắc chuyển sự kiện sang địa điểm khác. Trong trường hợp tiếp tục lựa chọn Singapore, họ cũng có thể phải tính đến các phương án bảo hiểm, dự phòng và bố trí không gian trong nhà với chi phí cao hơn.
Không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và kinh doanh, tình trạng khói mù còn làm gia tăng chi phí y tế. Ngày 12/10, Singapore kích hoạt chương trình Trợ cấp khói mù, đánh dấu lần đầu tiên chương trình này được triển khai kể từ năm 2015.
Chương trình hỗ trợ chi phí điều trị các bệnh có liên quan đến ô nhiễm không khí, bao gồm hen suyễn, viêm phế quản, viêm kết mạc và nhiễm trùng đường hô hấp. Người dân có thể tiếp cận hỗ trợ tại các phòng khám tham gia chương trình và hệ thống phòng khám đa khoa.
Tăng cường khả năng ứng phó với ô nhiễm không khí
Mặc dù chặng đua F1 năm nay không bị gián đoạn lớn, nguy cơ khói mù tái diễn vẫn có thể làm suy giảm lợi thế của Singapore trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và phát triển kinh tế dịch vụ.
Trước thách thức này, Singapore cần tăng cường các phương án tổ chức sự kiện trong nhà, đầu tư hệ thống lọc không khí, bảo vệ người lao động và xây dựng kế hoạch ứng phó khi mức độ ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn.
Tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề không chỉ phụ thuộc vào các biện pháp trong phạm vi Singapore. Hợp tác khu vực nhằm kiểm soát cháy rừng, cháy đất than bùn và hạn chế ô nhiễm xuyên biên giới cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ khói mù tái diễn.
.jpg)