Các địa phương tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Tin trong nước - Ngày đăng : 17:50, 15/10/2026

TP. Hải Phòng và TP. Cần Thơ tổ chức trang trọng lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.
Tin trong nước

Các địa phương tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Mai Hạ • {Ngày xuất bản}

TP. Hải Phòng và TP. Cần Thơ tổ chức trang trọng lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Sáng 15/10, TP. Hải Phòng và TP. Cần Thơ tổ chức trang trọng lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn. Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm của các địa phương trong việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

TP. Cần Thơ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ

Ngày 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ (phường Cái Răng), Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ. Đây là các hài cốt liệt sĩ được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 quy tập tại các xã Đông Phước, Thới Lai.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo Quân khu 9 và lãnh đạo TP. Cần Thơ, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương.

ctho-ls.jpg
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng- Ảnh: Báo Cần Thơ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đã thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu nhằm đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thu thập thông tin, tổ chức xác minh, kết luận, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ (trước đó đã tổ chức truy điệu và an táng 38 hài cốt liệt sĩ). 120 hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời (Bộ CHQS TP Cần Thơ) và Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) tìm kiếm, quy tập tại xã Đông Phước và xã Thới Lai (TP Cần Thơ).

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ Lê Công Lý bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ; biểu dương các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Cần Thơ nguyện chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ của các liệt sĩ. Đồng thời, nguyện đoàn kết một lòng, tiếp bước con đường do Đảng, Bác Hồ lựa chọn, tiếp tục bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ.

Đồng chí Lê Công Lý cho biết thời gian tới, TP. Cần Thơ tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm đối với tất cả các nghĩa trang tạm trong chiến tranh trên địa bàn các địa phương, tổ chức tìm kiếm để đưa các Anh hùng liệt sĩ về an nghỉ cùng với đồng chí, đồng đội. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, xác minh đơn vị, danh tính, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm các hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hải Phòng truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào hy sinh, tử nạn

Sáng 15/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào hy sinh, tử nạn được tìm thấy, quy tập tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự buổi lễ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng các đại biểu, lực lượng vũ trang, địa phương và thân nhân các liệt sĩ lần lượt dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh, tử nạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

hp-thanh.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng - Ảnh: Báo Hải Phòng

Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đào Trọng Đức đọc lời điếu. Lời điếu khẳng định sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng và người dân yêu nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt trong giai đoạn 1949-1951, khi nhiều người bị địch tra tấn, sát hại tại bốt Mai Sơn rồi chôn tập thể. Sự hy sinh thầm lặng của các liệt sĩ và đồng bào góp phần làm nên truyền thống đấu tranh kiên cường của Hải Phòng, gắn với những dấu mốc lịch sử như “Đường 10 quật khởi”, “Đường 5 anh dũng”, “Cát Bi rực lửa”.

Điếu văn khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập và an táng các hài cốt thể hiện trách nhiệm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP. Hải Phòng đối với những người đã ngã xuống và các gia đình chịu mất mát trong chiến tranh. Thành phố sẽ tiếp tục tìm kiếm, xác minh tại những nơi còn thông tin, chăm lo chu đáo cho thân nhân liệt sĩ và người có công.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành nghi thức di chuyển, an táng 56 hài cốt tại khu vực Mả Chìa.

Trong không khí xúc động, nhiều người dân mang theo hoa và quốc kỳ, trang nghiêm tiễn đưa, thể hiện lòng biết ơn đối với các liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống. Nghi thức hạ huyệt, rải đất, đặt hoa và thắp hương được thực hiện trang trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Mai Hạ