Quảng Ninh: Khởi tố 2 bị can trong vụ đổ, chôn lấp 300 tấn chất thải công nghiệp
Pháp luật môi trường - Ngày đăng : 08:33, 19/10/2026
Quảng Ninh: Khởi tố 2 bị can trong vụ đổ, chôn lấp 300 tấn chất thải công nghiệp
Lực lượng Công an TP Quảng Ninh phát hiện khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp bị đổ, chôn lấp trái phép tại nhiều địa điểm thuộc xã Thống Nhất. Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường.
Ngày 18/10, Công an TP Quảng Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế đã điều tra, làm rõ vụ việc đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố 2 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Văn Trung (41 tuổi, trú tại phường Hà Lầm, Quảng Ninh) là một trong những người tổ chức vận chuyển chất thải công nghiệp từ các cơ sở sản xuất ngoài tỉnh về Quảng Ninh để đổ thải trái phép.
Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Trung đang đổ trái phép hơn 20 tấn chất thải tại xã Thống Nhất. Tiếp tục mở rộng điều tra, công an xác định người này thuê một nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m² tại khu vực dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang, thuộc xã Thống Nhất, làm nơi tập kết xỉ nhôm.
Sau khi tập kết, chất thải được Trung tổ chức vận chuyển bằng xe ben đến nhiều địa điểm khác nhau. Tại các khu vực này, người liên quan thuê máy xúc san gạt, chôn lấp chất thải nhằm che giấu hành vi vi phạm. Theo cơ quan điều tra, hoạt động đổ thải trái phép bắt đầu từ đầu tháng 4/2026 và chủ yếu diễn ra vào ban đêm.
Quá trình khai quật tại khu vực dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 40 tấn xỉ nhôm nằm dưới nhiều lớp đất. Đáng chú ý, trong lúc đào bới, một số đống chất thải bốc khói và phát ra mùi khét.
Cơ quan điều tra xác định, với mỗi chuyến vận chuyển khoảng 20 tấn chất thải, Trung được trả công khoảng 20 triệu đồng. Để triển khai hoạt động này, Trung phân công nhiều người tham gia các khâu tiếp nhận, bốc dỡ, vận chuyển và san lấp chất thải.
Thượng tá Phạm Văn Điệp, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Quảng Ninh, cho biết chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, đúc nhôm phải được thu gom, xử lý bởi các đơn vị có chức năng theo quy định.
Tuy nhiên, nhằm giảm chi phí xử lý, các đối tượng đã móc nối với nhau, đưa chất thải công nghiệp về Quảng Ninh để đổ và chôn lấp trái phép.
Đến nay, cơ quan công an xác định tổng khối lượng chất thải bị đổ, chôn lấp trái phép trong vụ án vào khoảng 300 tấn.
Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
.jpg)