Khi món quà ngày lễ 20/10 không còn theo lối cũ
Tin trong nước - Ngày đăng : 10:38, 19/10/2026
Khi món quà ngày lễ 20/10 không còn theo lối cũ
Từ những bó hoa ăn được độc đáo gây sốt trên mạng xã hội đến các sản phẩm quà tặng thân thiện với môi trường, thị trường quà tặng dịp lễ đang chứng kiến sự lên ngôi của những lựa chọn mới mẻ. Với người trẻ, món quà không chỉ là cách gửi trao tình cảm mà còn là phương tiện thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ và lối sống, phản ánh những chuyển biến trong xu hướng tiêu dùng của thế hệ mới.
Nhộn nhịp, đa dạng thị trường hoa, quà ngày lễ
Dịp lễ 20/10 cận kề, thị trường hoa và quà tặng lại trở nên sôi động với nhiều lựa chọn. Từ những bó hoa tươi truyền thống, hoa sáp, hoa len đến các sản phẩm kết hợp bánh kẹo, trái cây và đồ uống. Nếu trước đây, hoa tươi thường là lựa chọn quen thuộc để thể hiện tình cảm, hiện nay, người mua có thêm nhiều phương án để tạo nên những món quà mang dấu ấn cá nhân.

Theo ghi nhận, một số cửa hàng hoa tươi trên đường Nguyễn Khang (Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội) ngay từ 15/10 đã tấp nập khách ra vào. Hoa tươi liên tục được bày mới và phủ kín trên các giá hàng tam cấp. Nhân sự tại các cửa hàng này liên tục bó mới nhưng cũng không kịp đáp ứng nhu cầu mua hoa của khách hàng. Tương tự, một số cửa hàng hoa tại đường Nguyễn Trãi, Phùng Khoang cũng luôn trong tình trạng kín đơn.
Tiệm đã ngừng nhận đơn đi các tỉnh xa từ ngày 12/10, còn đơn hàng trong TP. HCM sẽ nhận đến ngày 17/10. Do số lượng đơn nhóm, đơn lớp quá lớn nên chúng tôi đành hẹn những khách hàng cá nhân vào dịp sau. Hiện tại chúng tôi đang đóng hàng ngày đêm để có thể trả cho khách đúng dịp lễ
Chủ tiệm gấu bông online Babiboo SG cho biết

Bên cạnh số lượng, các cửa hàng hoa tươi và quà tặng thể hiện sự đa dạng bằng rất nhiều cách tiếp cận và đáp ứng nhu cầu khách hàng. Bên cạnh những mẫu hoa được thiết kế sẵn, nhiều cơ sở nhận làm hoa theo yêu cầu, cho phép khách lựa chọn màu sắc, loại hoa, cách gói và thông điệp đi kèm. Một số cửa hàng còn kết hợp hoa với bánh, kẹo hoặc đồ ăn vặt, biến món quà thành sản phẩm vừa có tính thẩm mỹ, vừa có công năng sử dụng.
Tôi thường xuyên mua hoa tặng bạn gái. Tuy nhiên, vào các dịp đặc biệt, các ngày lễ, tôi muốn bó hoa sẽ đặc biệt hơn. Do đó, tôi thường kết hợp hoa và trà sữa trong 1 giỏ quà, hoặc đôi khi là hoa và trái cây mà bạn gái tôi thích. Hiện nay, các cửa hàng hoa tươi đã đáp ứng được nhu cầu ấy nên rất thuận tiện, muốn kết hợp hoa và món quà nào cũng dễ dàng được đáp ứng.
Bạn Nguyễn Anh Tuấn (phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội)
Sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội cũng khiến việc tìm kiếm quà tặng không còn giới hạn trong những cửa hàng gần nhà. Người mua có thể tham khảo mẫu mã trên TikTok, Facebook, Instagram, so sánh giá và đặt hàng trực tuyến. Hình ảnh sản phẩm, video quá trình bó hoa và phản hồi của khách hàng trở thành những yếu tố tác động đến quyết định mua sắm.
Dịp lễ năm nay cửa hàng tôi thường xuyên làm theo mẫu hoa mà các bạn trẻ tìm kiếm trên mạng xã hội rồi gửi về. Mức giá dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng. Do đó, cửa hàng tôi dịp này rất hoa bó sẵn, chủ yếu là hoa mẫu, hoa đã đặt từ trước
chị Đinh Thị Huyền, chủ cửa hàng hoa tươi tại TP. Hồ Chí Minh cho biết
Thị trường càng phong phú, người mua càng có nhiều lựa chọn. Một món quà đẹp mắt, hợp xu hướng hay có mức giá phù hợp chưa chắc đã đáp ứng đầy đủ mong muốn của người tặng. Đối với nhiều người trẻ, điều đáng cân nhắc không chỉ là nên mua gì, mà còn là làm thế nào để món quà trở nên khác biệt và phù hợp với người nhận.
Hoa ăn được, quà tặng xanh,... những món quà thiết thực
Một bó hoa không nhất thiết phải được tạo nên từ những cành hoa. Trên thị trường quà tặng, các bó hoa kết hợp bánh kẹo, trái cây, đồ ăn vặt hoặc mỹ phẩm, gấu bông, ảnh cá nhân,... mở ra một cách tặng quà khác biệt. Thay vì chỉ ngắm nhìn, người nhận có thể sử dụng món quà sau khi nhận. Sự kết hợp giữa hình thức của một bó hoa và tính thiết thực của thực phẩm, đồ dùng tạo nên lựa chọn mới cho những người muốn tìm kiếm sự độc đáo.

Với những người muốn tạo bất ngờ, một bó hoa được làm từ món ăn yêu thích của bạn bè, người thân có thể mang ý nghĩa riêng hơn một sản phẩm được lựa chọn ngẫu nhiên. Bó hoa có thể được thiết kế theo sở thích của người nhận, từ loại bánh, màu sắc giấy gói đến cách sắp xếp từng món. Khi đó, giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở hình thức mà còn ở ý tưởng phía sau.

Giữa một bó hoa tươi chỉ để ngắm rồi vứt bỏ sau 3-5 ngày và một bó hoa dâu tây, nho, mỹ phẩm,... tôi chắc chắn sẽ lựa chọn bó hoa sử dụng được. Và sẽ rất thích nếu được nhận bó hoa như vậy. Bởi lẽ, hoa tươi đẹp nhưng giá trị thực tiễn không cao, thậm chí có những bó hoa cả triệu đồng, rất lãng phí.
Bạn Nguyễn Mai Anh (Thái Nguyên) chia sẻ
Một hướng lựa chọn khác là các sản phẩm thân thiện với môi trường. Thay vì chỉ chú trọng vào vẻ ngoài cầu kỳ, người mua có thể quan tâm đến giấy gói dễ tái chế, vật liệu có thể tái sử dụng, giỏ đựng dùng được nhiều lần hoặc chậu cây có thể tiếp tục chăm sóc sau khi tặng. Những lựa chọn này mở ra khả năng kết hợp giữa tính thẩm mỹ và ý thức hạn chế chất thải.
.jpg)
Bạn Nguyễn Thị Thúy Nhi (trường Đại học Văn hóa Hà Nội) cho biết: “Lớp tôi thường xuyên tặng cây cho giảng viên vào các dịp đặc biệt. Bởi cây và hoa đều có một điểm chung là rất đẹp, nhưng khác nhau ở chỗ, cây có thể chơi lâu hơn một bó hoa. Thêm nữa, tặng cây cũng mang rất nhiều ý nghĩa khi lựa chọn loại cây, chậu trồng hay giấy gói,... đồng thời thân thiện với môi trường sống. Như vậy, món quà ấy chẳng phải đã rất ý nghĩa hay sao!”
Dẫu vậy, cần phân biệt giữa một món quà mang hình thức tự nhiên với một sản phẩm thực sự thân thiện với môi trường. Việc sử dụng giấy kraft, dây đay hay vật liệu có nguồn gốc tự nhiên chưa đủ để khẳng định toàn bộ sản phẩm bền vững. Cách sản xuất, khả năng tái sử dụng, lượng vật liệu đóng gói và cách xử lý sau khi sử dụng cũng là những yếu tố cần được cân nhắc.
Nhìn từ những lựa chọn trên, có thể thấy người trẻ có nhiều cách tiếp cận việc tặng hoa, quà: tìm kiếm sự mới lạ, thể hiện cá tính, đề cao tính thiết thực hoặc quan tâm hơn đến tác động môi trường. Những xu hướng này không nhất thiết loại trừ nhau. Một món quà vừa độc đáo, phù hợp với người nhận, vừa hạn chế vật liệu dùng một lần vẫn có thể đáp ứng nhiều mong muốn cùng lúc.
Sau cùng, điều khiến một món quà trở nên đáng nhớ không nằm ở giá tiền hay mức độ phổ biến trên mạng xã hội, mà ở sự quan tâm được gửi gắm trong đó. Bởi đôi khi, món quà ý nghĩa nhất không phải thứ đắt giá nhất, mà là thứ cho người nhận thấy rằng họ thực sự được thấu hiểu.

.jpg)
