Xe khách vô tư đón, trả khách tại lối vào cao tốc Vành đai 3: Tiện lợi cho ai, nguy hiểm cho ai?
Tin trong nước - Ngày đăng : 22:06, 25/10/2026
Xe khách vô tư đón, trả khách tại lối vào cao tốc Vành đai 3: Tiện lợi cho ai, nguy hiểm cho ai?
Tình trạng xe khách di chuyển chậm, dừng đỗ và đón trả khách sai quy định diễn ra thường xuyên trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và khu vực lối lên cao tốc Vành đai 3. Hoạt động này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông, đặc biệt vào các giờ cao điểm.
Theo quy định hiện hành, các phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh phải thực hiện việc đón, trả khách đúng vị trí trong bến xe. Tuy nhiên, trên tuyến đường Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng (phường Cầu Giấy và phường Phú Diễn, Hà Nội), tình trạng xe khách dừng đỗ, di chuyển chậm để gom khách vẫn diễn ra phổ biến.
Ghi nhận tại khu vực đối diện Bến xe Mỹ Đình trên đường Phạm Hùng, nhiều nhà xe tranh thủ trả khách ngay khi dừng đèn đỏ hoặc biến điểm dừng xe buýt thành nơi đón khách, xếp dỡ hàng hóa. Đáng chú ý, một số phụ xe thậm chí mở cửa cabin, vẫy chào khách khi xe vẫn đang lăn bánh chậm dưới lòng đường, gây ảnh hưởng đến sự lưu thông của các phương tiện phía sau.

Đặc biệt, tại khu vực vừa xuống khỏi cầu vượt Mai Dịch hướng đi Phạm Văn Đồng, đoạn trước cổng Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và lối vào cao tốc Vành đai 3 trên cao, hoạt động đón trả khách diễn ra công khai.
Nhiều xe khách chạy tuyến Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc như Tuyên Quang, Phú Thọ... sau khi xuất bến từ Bến xe Mỹ Đình đã lập tức tạt vào lề đường khu vực cổng trường hoặc lối lên cao tốc để chờ đón hành khách. Vào các ngày cuối tuần (chiều thứ Sáu và thứ Bảy), mật độ xe dừng đỗ tại đây tăng cao, xuất hiện tình trạng 3 - 4 xe nối đuôi nhau chiếm dụng lòng đường từ 2 đến 5 phút để xếp dỡ hàng hóa và nhận khách.

Do diễn ra trong thời gian dài, khu vực trước cổng Trường Đại học Ngoại ngữ vô hình trung trở thành điểm đón xe quen thuộc của một bộ phận hành khách và sinh viên. Việc tập trung đông người chờ xe dưới lòng đường, kết hợp với lượng phương tiện đút ra từ cổng trường và dòng xe đổ xuống từ cầu vượt Mai Dịch khiến khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ. Bên cạnh nguy cơ va chạm giao thông, tình trạng tập trung đông người phức tạp tại đây cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, trộm cắp tài sản.

Nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, một số tài xế chủ động hẹn hành khách đứng đợi sẵn ngay tại dải phân cách hoặc đầu lối vào đường cao tốc Vành đai 3 trên cao. Việc di chuyển, đứng chờ xe trên dải phân cách và hành lang đường cao tốc gây ra mối lo ngại lớn về an toàn cho chính hành khách.
Chị Nguyễn Minh Hiền (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, do nhà xe hướng dẫn ra cổng trường Ngoại ngữ chờ nên chị thường xuyên đón xe tại đây. Nhiều thời điểm đường đông, tài xế yêu cầu hành khách lên dải phân cách lối vào cao tốc để lên xe nhanh chóng, dù biết nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn tuân theo vì sự tiện lợi trước mắt.

Lý giải về nguyên nhân chọn đón xe dọc đường thay vì vào bến, ông Nguyễn Văn Chiến (quê Bắc Ninh) chia sẻ, các nhà xe thường gợi ý hành khách ra đứng tại các điểm dọc đường Phạm Văn Đồng để tiết kiệm thời gian di chuyển vào bến và giảm chi phí bến bãi.
Việc các phương tiện vận tải hành khách đột ngột tấp vào lề đường hoặc dừng lại ở các vị trí chuyển làn lên cao tốc buộc các phương tiện đang lưu thông phía sau phải phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột, rất dễ dẫn đến va chạm giao thông.

Tình trạng “bến dù, xe cóc” tại khu vực đường Phạm Văn Đồng và lối lên cao tốc Vành đai 3 đòi hỏi các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Thanh tra Giao thông và Cảnh sát Giao thông, cần tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị khu vực cửa ngõ Thủ đô.