Phú Yên: Bãi biển thành phố Tuy Hòa ngập tràn rác thải

Ô nhiễm môi trường - Ngày đăng : 13:00, 23/10/2019

Moitruong.net.vn – Khu vực bãi biển trung tâm thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) xuất hiện nhiều loại rác thải, từ thượng nguồn sông Ba ra cửa biển, đánh dạt vào.

Sáng 23.10, ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết TP.Tuy Hòa đã ký hợp đồng với Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên để xử lý rác thải trôi dạt từ biển vào bãi biển TP.Tuy Hòa. Hiện công ty này đang khẩn trương triển khai thu dọn vệ sinh, xử lý môi trường khu vực bãi biển.

Sóng đánh dạt rác thải tấp vào bờ kè Đà Diễn ở P.6, TP.Tuy Hòa (Phú Yên). Ảnh Đức Huy

Từ khu vực kè biển Đà Diễn thuộc Phường 6, đến bãi biển trước Quảng trường 1/4, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, một lượng rác thải lớn bị sóng biển cuốn vào bờ, chủ yếu là các bao nilon, chai nhựa, cốc nhựa, vỏ bao bì… đã ùn ứ nhiều ngày, khiến bãi biển khu vực này bị ô nhiễm. Ngoài rác thải sinh hoạt thông thường, tại đây còn có xác động vật (lợn, gà chết) bị trôi dạt vào bờ bốc mùi hôi thối.

Nguyên nhân ùn ứ rác thải có thể do mưa lớn những ngày qua, nước từ sông Ba kéo theo một lượng lớn rác thải đổ ra cửa biển Đà Diễn, sau đó rác thải bị sóng biển cuốn ngược lại vào bờ. Việc bãi biển trung tâm thành phố Tuy Hòa xuất hiện nhiều rác thải không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà cũng khiến nhiều du khách ngại khi tắm biển.

Hạnh An (t/h)

Hạnh An (t/h)