Chất lượng không khí ở Hà Nội có xu hướng cải thiện

Ô nhiễm môi trường - Ngày đăng : 03:00, 04/09/2020

Moitruong.net.vn – Sáng hôm nay (4/9), “sắc xanh” đã trở lại ở nhiều khu vực trong nội thành thành phố Hà Nội sau một ngày chìm trong ô nhiễm không khí.

Cụ thể, vào lúc 10h20 sáng nay, chỉ số AQI ở nhiều khu vực ở mức tốt như: Cầu Diễn (Nam Từ Liêm) là 45, Đông Kinh Nghĩa Thục là 38, Lê Trực là 34, Đầm Trấu 28, An Khánh (Hoài Đức) là 28, KĐT Tây Hồ Tây là 27…

Một số khu vực có chỉ số AQI màu vàng (mức trung bình) như: Minh Khai (Bắc Từ Liêm) là 100, Thành Công là 90, Mỹ Đình là 67, Kim Liên 60, Tân Mai 52, Đào Duy Từ 52,…

Chất lượng không khí Thủ đô đã có sự cải thiện hơn trong sáng nay. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, khu vực Hàng Đậu có chỉ số chất lượng không khí (AQI) màu cam, đạt mức kém là 109. Chỉ số này sẽ ảnh hưởng đến những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe, những người bình thường ít ảnh hưởng.

Mặc dù chất lượng không khí của Hà Nội đã có sự cải thiện hơn hôm qua (3/9), tuy nhiên, lúc 10h20 sáng nay (4/9), trong bảng xếp hạng của AirVisual, Thủ đô Hà Nội (Việt Nam) vẫn đứng thứ nhất trong số các thành phố có ô nhiễm không khí cao trên thế giới với chỉ số AQI là 166, chất ô nhiễm chính là bụi mịn PM2.5.

Trước đó, ngày hôm qua, áp dụng cách tính AQI Việt Nam, kết quả quan trắc của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho thấy, từ đêm ngày 2 đến sáng 3/9, nồng độ bụi có xu hướng tăng cao ở các khu vực, như: Đại sứ quán Pháp 148, Minh Khai 108, Hàng Đậu 104, Phạm Văn Đồng 103, Thành Công 101… Ở ngoại thành, phần lớn khu vực có chỉ số AQI ở mức trung bình và có xu hướng tăng.

Linh Đan

Linh Đan