TX Phú Mỹ (Bà rịa – Vũng tàu) – Bài 1: Công ty CP Bạch Gia xả thải “bức tử” môi trường, người dân kêu cứu

Ô nhiễm môi trường - Ngày đăng : 16:21, 14/10/2020

Moitruong.net.vn – Nhiều năm nay, người dân khu 1, ấp 5 đường Mỹ Xuân – Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà rịa – Vũng tàu vô cùng bức xúc trước tình trạng Công ty CP Bạch Gia thường xuyên nấu tái chế hợp kim nhôm xả khí thải khét lẹt và nước thải màu trắng đục ra môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.

Nhiều năm “bức tử” môi trường

Theo tìm hiểu của phóng viên Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn, người dân ấp 5, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà rịa – Vũng tàu cho biết: Chi nhánh Công ty CP Bạch Gia (công ty CP Bạch Gia) hoạt động từ những năm 2010. Từ khi hoạt động đến nay, công ty CP Bạch Gia thường xuyên xả khí thải mùi khét lẹt, nước thải độc hại không qua xử lý ra môi trường khiến người dân vô cùng lo lắng cho sức khỏe của mình. Trước sự việc này, người dân ấp 5 đã nhiều lần phản ánh tới công ty CP Bạch Gia và chính quyền xã Tóc Tiên nhưng đến nay không được giải quyết triệt để, tình trạng ô nhiễm môi trường từ công ty Bạch Gia ngày một nghiêm trọng, khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc.

>> Bà Rịa – Vũng Tàu – Bài 1:  Công ty môi trường Quý Tiến hoạt động xả khí thải “bức tử” môi trường

Người dân liên tục tố cáo Nhà máy nấu tái chế nhôm của Công ty CP Bạch Gia hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cũng như cuộc sống của người dân xung quang

Quá bức xúc vì ô nhiễm, anh M. X.A người dân khu 1, ấp 5 cho biết: Nhà em về đây đến nay được hơn 1 năm, trước đó công ty CP Bạch Gia đã hoạt động rồi, mỗi khi công ty hoạt động là khói bụi mù mịt, mùi rất khét, như hôm nay trời mưa khói của công ty xả ra không thoát lên được nên cứ bay là là mùi rất khó chịu, về mặt sức khỏe là không tốt. Chúng em là công nhân cả ngày đi làm mệt, tối về mong muốn có giấc ngủ ngon nhưng mỗi khi ngửi thấy mùi khí thải khét lẹt trong quá trình nấu nhôm của công ty Bạch Gia thải ra là không thể nào ngủ được. Qua cơ quan báo chí chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Bà rịa – Vũng tàu và thị xã Phú Mỹ sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm và yêu cầu công ty CP Bạch Gia khẩn trương di dời đi nơi khác.

>> Bà Rịa – Vũng Tàu – Bài 2: công ty môi trường Quý Tiến hoạt động gây ô nhiễm, thẩm quyền quản lý, xử lý thuộc Sở TN&MT

Khí và khói thải từ Nhà máy nấu tái chế nhôm của Công ty CP Bạch Gia không được xử lý thải thẳng ra môi trường, bao trùm một vùng dân cư rộng lớn

Cùng nỗi bức xúc, anh Tr người dân ấp 5 kêu than: Nghe thông tin công ty đã hết thời hạn hoạt động, cuối năm nay phải di dời đi nơi khác, đây là nhà máy sản xuất nhôm, không biết sản xuất từ phôi sạch hay gia công từ nguyên liệu tái chế?. Hướng gió Tây Bắc là nhà e bị ảnh hưởng trực tiếp, gió Đông Nam hoặc gió Đông hướng sang khu dân cư kế bên, trẻ nhỏ hít vào liên tục bị đường hô hấp. Người dân đã kiến nghị nhiều lần lên xã, sau đó xã cũng xuống kiểm tra và xử phạt nhưng đến nay vẫn đâu vào đấy. Theo quy hoạch ở đây là khu dân cư thì bắt buộc nhà máy tái chế nhôm Bạch Gia phải di dời về cụm CN hoặc đến nơi sản xuất đặc thù, bởi vì đây là nhà máy nhôm tái chế mức độc hại về môi trường và sức khỏe người dân là rất lớn, các anh đến đã thấy, mới hít vào đã cảm thấy rất khó chịu và khó thở. Khi đốt lò nấu nhôm mùi khí thải bay xa bán kính 1 -2 km vẫn bị ảnh hưởng, để tránh mùi người dân thường xuyên phải đóng kín cửa nhưng khói thải vẫn len lỏi vào mùi rất nồng nặc.

Đứng từ xa cũng dễ dàng nhìn thấy những làn khói cuồn cuộn xả ra môi trường từ Nhà máy nấu tái chế nhôm của Công ty CP Bách Gia, khiến cho bầu không khí trong khu vực lúc nào cũng như có sương mù

Để thông tin đa chiều, khách quan phóng viên Moitruong.net.vn đã đi thực tế để mục sở thị tình hình hoạt động gây ô nhiễm môi trường của công ty Bạch Gia. Quả thực, có đến đây mới thấy được những bức xúc của người dân bấy lâu nay là có căn cứ. Đứng từ đường Mỹ Xuân – Tóc Tiên, ấp 5 nhìn về phía nhà máy tái chế nhôm Bạch Gia là những làn khói mù mịt được công ty thải cuồn cuộn ra môi trường. Tiến lại gần nhà máy và ra sau hệ thống lò tái chế nhôm khói ngày một nhiều, chúng tôi hít phải cảm giác khó thở, tức ngực. Vậy mà người dân nghèo nơi đây bao năm qua phải hứng chịu cảnh ô nhiễm môi trường từ công ty CP Bạch Gia gây ra, sự việc đã được người dân kiến nghị nhiều lần nhưng cơ quan chức năng tỉnh Bà rịa – Vũng tàu, thị xã Phú Mỹ không kiên quyết xử lý dứt điểm.

Phế liệu nhập về và bã sỉ nhôm được Công ty CP Bách Gia để lộ thiên ngoài môi trường. Do vậy, mỗi khi có mưa là nước thải độc hại cuốn theo dòng nước mưa ra môi trường

Liệu đống bã xỉ nhôm này có được Công ty CP Bách Gia xử lý tiêu hủy đúng quy định?

Tiếp tục ghi nhận bên trong nhà máy, tại đây những khu vực đất trống như sân nhà
máy, tường bao được công ty tận dụng triệt để nhằm tập kết những chất thải rắn công nghiệp như bao tải nguyên liệu nhôm tái chế, các phụ kiện xe máy hư hỏng để công ty cho vào sản xuất, tất cả các chất thải này đều được để ngoài môi trường, không có mái che, bảo quản, lưu giữ theo quy định. Khiến mỗi khi mưa nước thải có màu trắng đục rò rỉ từ bên trong các bao tải chứa chất thải chảy ra môi trường. Hơn nữa, hệ thống lò nấu nhôm tái chế ở đây rất cũ kỹ, khu sản xuất chật chội, nhà xưởng lụp xụp, xuống cấp, không đảm bảo bảo vệ sinh. Các chất thải nguy hại, giẻ lau dính dầu, cặn xỉ, đất dính dầu không được công ty bố trí khu vực lưu giữ mà để hết ngoài môi trường.

Bất cứ chỗ nào có kẽ hở là Công ty CP Bách Gia lại biến thành điểm tập kết phế liệu và chứa bã xỉ nhôm, những chỗ này hoàn toàn không được che chắn đúng quy định

Các chất thải nguy hại, giẻ lau dính dầu, cặn xỉ, đất dính dầu không được công ty bố trí khu vực lưu giữ mà để hết ngoài môi trường

Trước việc công ty liên tục xả khí thải mùi khét lẹt không qua xử lý ra môi trường và công ty đang tận dụng sân, các khu vực trống của nhà máy để tập kết nguyên liêu phoi nhôm tái chế, ông Bạch Quang Nguyên Lộc – Quản lý nhà máy nhôm Bạch Gia thừa nhận như vậy là không đúng quy định và sẽ cho dọn dẹp lại. Ngoài ra, ông Lộc cũng cho biết công ty hoạt động đến nay được 10 năm, chuyên nấu, tái chế phế liệu có hôm nhiều hàng công ty làm đến 12 giờ đêm, những nguyên liệu tái chế này công ty mua tại các nhà máy rồi về nấu đúc thành hợp kim nhôm rồi bán cho các đối tác.

Ông Bạch Quang Nguyên Lộc – Quản lý Nhà máy nấu tái chế nhôm Bạch Gia thừa nhận, việc để chất thải nguy hại và tận dụng khoảng không chứa phế liệu mà không có biện pháp che đậy là hoàn toàn sai

Trao đổi với PV, ông Bạch Quang Tùng – Giám đốc cho biết: Công ty đang có chủ trương di dời vào cụm CN, cuối tháng 12 này công ty sẽ di dời, theo lý giải nguyên nhân phát sinh khói thải là do hệ thống hút không hết nên có phát sinh mùi như người dân phản ánh, vừa rồi Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã kiểm tra công ty và có văn bản đề xuất phải di dời. Hiện nay công ty đang có chủ trương di dời càng sớm càng tốt, bà con cố gắng khoảng 2 tháng nữa là công ty sẽ di dời. Trước thông tin, hình ảnh về việc công ty xả khí thải mùi khét lẹt ra môi trường và tập kết nguyên liệu không đúng quy định, ông Tùng lý giải do hôm nay xe nâng bị hỏng nên chưa di dời các nguyên liệu này vào trong được. Ngoài ra, ông Tùng liên tục bao biện công ty không xả khí thải ra môi trường, mà nếu có xảy ra khói là do điện trục trặc nên mới xảy ra khói và mùi khét. Vậy những làn khói cuồn cuộn mùi hôi nồng nặc xả ra môi trường có được công ty thu hồi và xử lý theo đúng quy định?.

Nhà xưởng tái chế nấu nhôm của Công ty CP Bách Gia chật chội, lụp xụp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, mất an toàn lao động rất cao

Dư luận cho rằng, là “công bộc, phụng sự” nhân dân, nhưng tại sao chính quyền các cấp của tỉnh Bà rịa – Vũng tàu không thấu được những tiếng kêu than về ô nhiễm đang có phần tuyệt vọng của người dân nơi đây? Trong khi đó trao đổi với PV người dân nơi đây cho biết, họ thường xuyên phải sống và đang dần “chết mòn” vì khói bụi, do nhà máy tái chế nhôm phế liệu của công ty CP Bạch Gia gây ra suốt nhiều năm qua. Vậy, trách nhiệm lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà rịa – Vũng tàu, các Sở ngành chức năng và thị xã Phú Mỹ đến đâu? trách nhiệm này thuộc về ai?. Phải chăng tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu đang đặt lợi ích phát triển kinh tế lên hàng đầu mà coi nhẹ vấn đề môi trường và cuộc sống của người dân nơi đây?

Trách nhiệm chính quyền ở đâu?

Đem những bức xúc của người dân đến chính quyền xã Tóc Tiên, mặc dù đã thông tin lịch làm việc cụ thể, tuy nhiên khi đến làm việc bà Nguyễn Thị Hạnh – Cán bộ môi trường – giao thông thủy lợi cho biết: “Hôm nay anh Phong – Chủ tịch họp trên thị xã không làm việc được với báo chí, anh Phong chỉ đạo tôi qua gặp PV, đề nghị PV có thông tin, hồ sơ gì cần xã cung cấp, tôi ghi lại để báo cáo Chủ tịch sắp xếp lịch làm việc với nhà báo”.

>> TX. Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) – Bài 1: Chính quyền thờ ơ trước cuộc sống “khổ cực” của người dân?

Theo ông Dương Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên cho biết: “Trong quá trình tiếp xúc cử tri người dân ấp 5 cũng có ý kiến phản ánh đối với công ty CP Bạch Gia hoạt động gây ô nhiễm môi trường, sau đó xã cũng phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể cũng như UBND thị xã Phú Mỹ xuống phối hợp kiểm tra, tìm hiểu cụ thê vấn đề này. PV nên liên hện với đồng chí Phong – Chủ tịch UBND xã vì mảng này anh Phong phụ trách, quản lý trực tiếp và nắm rõ nhất. Tôi là Phó Chủ tịch phụ trách mảng văn hóa nên không nắm rõ vấn đề này”.

Ông Dương Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên cho biết: “Trong quá trình tiếp xúc cử tri người dân ấp 5 cũng có ý kiến phản ánh đối với công ty CP Bạch Gia hoạt động gây ô nhiễm môi trường”

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Cán bộ môi trường – giao thông thủy lợi cho biết: Tôi mới làm được 2, 3 năm, công ty này hoạt động ở đây lâu rồi, thị xã và Tỉnh Bà rịa – Vũng tàu cũng có văn bản chỉ đạo xuống yêu cầu di dời công ty Bạch Gia ra khỏi khu vực vì người dân có kiến nghị về ô nhiễm môi trường và UBND xã cũng có kiến nghị về vấn đề này.

Vì sao công ty CP Bạch Gia hoạt động gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc nhưng đến nay vẫn ung dung hoạt động?. Phải chăng công ty có sân sau bao che, nâng đỡ? Trách nhiệm của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bà rịa – Vũng tàu, trong đó trách nhiệm công vụ đối với ông Nguyễn Văn Thắm – Chủ tịch UBND Thị xã Phú Mỹ đến đâu?

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong bài viết tiếp theo.

>> Bà rịa – Vũng tàu (Bài 1): Nhà máy bê tông Lê Phan Phú Mỹ hoạt động gây ô nhiễm môi trường, người dân kêu cứu

Hải Phong – Đào Dũng

Hải Phong – Đào Dũng