Nha Trang: Ngăn nước thải ô nhiễm đổ ra biển

Ô nhiễm môi trường - Ngày đăng : 11:30, 25/01/2021

Moitruong.net.vn – Đến năm 2022, tình trạng chất thải đổ ra biển ở khu vực trung tâm biển Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ được khắc phục nhờ hệ thống xử lý, bơm ngược nước thải về phía Tây.

Vịnh Nha Trang là 1 trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Hiện vịnh Nha Trang đang bị đe dọa do trong nhiều năm qua, tình trạng xả thải trực tiếp ra vịnh biển Nha Trang lặp đi lặp lại nhiều lần. Với mức độ xả thải ra vịnh Nha Trang như hiện nay, hệ lụy lâu dài là môi trường, hệ sinh thái biển chắc chắn sẽ bị tác động. Hệ lụy trước mắt là các bãi tắm có những cống xả thải ra biển đã dần vắng bóng người dân và du khách.

Rõ ràng không người nào muốn tắm ở bãi biển nơi nước biển đã bị hòa lẫn với nước thải ô nhiễm. Tuy nhiên, tại một thành phố có thế mạnh về du lịch biển như Nha Trang, hiện dọc vịnh biển xinh đẹp này lại có đến 8 cửa xả.

Chất thải ô nhiễm đổ ra vịnh Nha Trang vào tháng 5-2019

Để giải quyết vấn đề xả nước thải ô nhiễm ra biển, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Ban Quản lý Các dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho biết Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải – Tiểu dự án TP Nha Trang (gọi tắt là Dự án VSMT Nha Trang) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đang trong giai đoạn nước rút, dự kiến đến năm 2022 sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập lụt và ô nhiễm môi trường khu vực phía Bắc TP Nha Trang.

Dự án VSMT Nha Trang do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã hoàn thành giai đoạn 1 ở phía Nam TP Nha Trang. Dự án này xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu về thoát nước, xử lý nước thải, rác thải. Việc thu gom và xử lý nước thải, bể phốt tập trung của dự án đã tạo điều kiện cho hàng ngàn cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình được hưởng lợi, giảm chi phí đầu tư, gián tiếp giảm chi phí cho toàn xã hội liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo ông Châu Ngô Anh Nhân, Ban Quản lý các dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai Dự án VSMT Nha Trang giai đoạn 2 ở Bắc TP Nha Trang. Hiện nay, dự án đang hoàn thành các tuyến cống. Tuy nhiên, các tuyến cống thoát nước nêu trên sẽ không phát huy hết hiệu quả khi các hạng mục tại hạ nguồn thoát ra sông Cái chưa được xây dựng, như: Hồ điều hòa, trạm bơm nước mưa, tuyến cống hộp dọc đường sắt nằm trên đường Vành đai 2, tuyến cống hộp dự án Nam Hòn Khô… Các hạng mục trên vẫn chưa thể triển khai do còn vướng công tác giải phóng mặt bằng.

“Hiện nay, trạm bơm thu gom nước thải ở sát đường biển Phạm Văn Đồng giao với Đặng Tất có tình trạng quá tải. Chúng tôi đang nghiên cứu để rót vốn nâng cấp trạm bơm này tránh tình trạng nước chảy tràn về phía biển. Dự án VSMT Nha Trang khi hoàn thành về cơ bản sẽ chấm dứt hoàn toàn việc đổ chất thải sinh hoạt ra biển khu vực trung tâm TP Nha Trang khi xây dựng 2 nhà máy xử lý nước thải ở phía Bắc và Nam thành phố. Đây là dự án có ý nghĩa thiết thực đối với thành phố biển như Nha Trang” – ông Nhân nói.

Châu Anh

Châu Anh