Thanh Hóa: Xả thải ra sông, công ty chế biến gỗ bị xử phạt 50 triệu đồng

Ô nhiễm môi trường - Ngày đăng : 12:00, 21/04/2022

Moitruong.net.vn – UBND H.Như Xuân (Thanh Hóa) vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Khánh Nam 50 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trước đó, vào ngày 14/4, đoàn công tác của huyện Như Xuân phát hiện công ty này có 2 đường ống đường kính 110cm xả thải trực tiếp ra sông Quyền đoạn chảy qua xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân.

Kiểm tra xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện công ty đang thải nước thải từ quá trình sản xuất bột giấy ra sông Quyền (khu vực sản xuất nằm cạnh sông Quyền), qua 2 đường ống nhựa kích thước 110 mm, nối từ khu vực bể chứa nước thải và bể ngâm ủ bột giấy ra sông.

Công ty TNHH Khánh Nam nằm sát bờ sông Quyền xả thải chưa qua xử lý ra sông.

Lực lượng chức năng xác định, nước thải từ quá trình sản xuất bột giấy của Công ty TNHH Khánh Nam thải trực tiếp ra sông Quyền chưa được xử lý theo đúng quy định. Nên khi thải ra sông đã gây ô nhiễm môi trường kéo dài hàng chục kilomet.

Ngay sau đó, đoàn công tác đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu tạm dừng hoạt động để hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn xử lý nước xả thải trong hoạt động chế biến lâm sản.

Ngoài ra, thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Khánh An không cung cấp được báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 15/4 người dân ở xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân phát hiện nước chảy trên sông Chàng (sông Quyền đổ ra-PV) đoạn qua địa bàn có màu đen kịt, hôi thối, nhiều bọt trắng và tôm, cá… tự nhiên trên sông có hiện tượng chết bất thường.

Theo người dân thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa thì sông Quyền chảy nước ra sông Chàng nên khi xả thải khiến nước sông chuyển sang màu đen xì không thấy được đá dưới sông, sau đó bốc mùi hôi thối và cá chết nhiều.

Ngày 19/4, khi PV có mặt tại khu vực cầu Thanh Sơn (xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân), nước sông đã không còn đen kịt như trước nhưng vẫn còn mùi hôi thối, cá chết đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi…

Cũng theo người dân sống quanh nhà máy thì từ khi đi vào hoạt động, mùi hôi thối bốc ra rất khó chịu, nước thải ra sông Quyền đục ngầu đi tạo thành những vệt váng dầy dọc bờ sông phía sau công ty.

Ông Phạm Văn Tuấn, Trưởng phòng TN&MT huyện Như Xuân xác nhận sự việc và cho biết: Nước thải của Công ty Khánh Nam xả ra sông Quyền làm cá chết dọc bờ sông Quyền, sông Chàng với chiều dài khoảng 10km qua 2 xã Hóa Quỳ và Thanh Hòa.

Cũng theo ông Tuấn, công ty này trước đây sản xuất giấy, hiện nay chuyển sang sản xuất vàng mã. Công ty Khánh Nam đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chưa đánh giá tác động môi trường (ĐTM hiện đang thẩm định).

Được biết, Công ty TNHH Khánh Nam bị đình chỉ hoạt động từ năm 2020 và mới vận hành sản xuất trở lại thời gian gần đây thì xảy ra tình trạng trên.

Hoàng Anh

Hoàng Anh