Cao Bằng: Mưa lũ gây thiệt hại hơn 5,8 tỉ đồng

Kinh tế - Ngày đăng : 12:00, 01/06/2022

Moitruong.net.vn – Mưa lớn kéo dài những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra mưa lũ, thiên tai gây thiệt hại lớn đến con người, nhà cửa và hoa màu của người dân. Ứơc tổng thiệt hại khoảng 5,8 tỉ đồng.

Cụ thể, mưa lớn gây sạt lở đất, ngập úng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chủ yếu tại các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hòa An, Nguyên Bình, Hà Quảng, Hạ Lang.

Mưa lũ, thiên tai gây ảnh thiệt hại lớn về tài sản và con người trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Hậu quả, 63 căn nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá, 2 nhà bị ngập nước gây hư hại nhiều tài sản và làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Về nông nghiệp, mưa lũ đã nhấn chìm 222,5 ha đất trồng lúa, ngô, đỗ tương, thuốc lá…; có 1,4 ha ao, hồ bị ngập khiến khoảng 400 kg cá lồng bị nước lũ cuốn trôi.

Giao thông vận tải chịu ảnh hưởng nặng nề với 23 tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị sạt lở mái taluy, 1 cây cầu tạm bị nước lũ cuốn trôi, 1 cột điện cao thế bị gãy đổ, nhiều điểm trên 3 tuyến kênh thủy lợi bị sạt lở, nứt, sập đổ, 1 tuyến kè nhà công vụ bị nứt và có dấu hiệu gãy đổ.

Đặc biệt, thiên tai khiến 2 người tử vong. Trong đó, vào rạng sáng 27.5, anh H.L.B (SN 1995, trú xóm Khau Cà, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm) bị sét đánh tử vong. Đến ngày 28.5, sạt lở đất đã vùi lấp vào nhà anh Hoàng Trung Kiên (SN 1996, trú tổ dân phố 5, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc), thi thể nạn nhân đã được tìm thấy vào 10h cùng ngày.

Tổng thiệt hại do mưa lũ, thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ước tính hơn 5,8 tỉ đồng.

Sau khi thiên tai xảy ra, cơ quan chức năng đã kiểm tra thực tế, chỉ đạo địa phương sử dụng các biện pháp khắc phục tạm thời tại những nơi bị ảnh hưởng, điểm sạt lở đất. Đồng thời, di dời tạm thời những hộ gia đình ra khỏi vùng có nguy cơ bị sạt lở, lũ lụt.

Hồng NHung

Hồng NHung