Bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Kinh tế - Ngày đăng : 08:19, 22/03/2018

(Moitruong.net.vn) – Theo danh sách, năm 2017, Tp. Đà Nẵng đạt 70,11 điểm xếp ở vị trí thứ 2 sau 7 năm dẫn đầu cả nước kể từ khi chỉ số PCI được công bố. Đứng đầu bảng xếp hạng là tỉnh Quảng Ninh với điểm số 70,69.

 15 địa phương có xếp hạng PCI cao nhất cả nước

Sáng 22/3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017. Theo đó, Quảng Ninh đứng đầu với điểm số 70,69/100.

VCCI cho biết, kết quả xếp hạng PCI năm 2017 dựa trên sự đánh giá của hơn 12.000 doanh nghiệp. Trong vòng 13 năm công bố chỉ số PCI, 2017 là năm đầu tiên điểm trung bình vượt mức 62 điểm, cao nhất từ trước đến nay. Khoảng cách điểm số giữa các tỉnh cũng được rút ngắn cho thấy sự học hỏi giữa các tỉnh với nhau.

Các địa phương đứng cuối bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017

Điều tra PCI năm 2017 cũng cho thấy một tâm lý khá lạc quan khi hơn 52% doanh nghiệp dân doanh sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong 2 năm tới, mức cao nhất từ năm 2011 trở lại đây. Tỷ lệ doanh nghiệp dân doanh có kế hoạch giảm quy mô hoặc cửa thấp, chỉ ở mức 8%.

Điều này cũng khá rõ rệt đối với các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khi có tới 60% doanh nghiệp cho biết có kế hoạch tăng quy mô kinh doanh tại Việt Nam, mức cao nhất từ năm 2011.

Yến Anh

Yến Anh