Việt Nam dùng hơn 30 tỷ USD mua hàng từ Trung Quốc

Kinh tế - Ngày đăng : 05:00, 20/07/2018

(Moitruong.net.vn) – Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu 30,2 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc. Con số này chiếm tỷ trọng 28,9% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Ảnh minh họa

Số liệu cho thấy, trong nửa đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu mạnh từ Trung Quốc các nhóm hàng hóa: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 3,3 tỉ USD, đứng thứ 2 sau Hàn Quốc chiếm đến 8,49 USD. Nhóm hàng thứ 2 là máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng… trong 6 tháng, Việt Nam chi 5,5 tỉ USD (tăng 3,3%) để nhập chính là từ Trung Quốc, đứng thứ 2 là từ Hàn Quốc với 3,11 tỉ USD.

Về xuất khẩu, Mỹ vẫn tiếp tục là thị trường lớn nhất của Việt Nam với gần 21,6 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 19% trong tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Yến Anh

Yến Anh