An Giang: Liên tiếp bắt giữ và tiêu hủy lợn nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam

Kinh tế - Ngày đăng : 08:00, 19/11/2019

Moitruong.net.vn – Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang gần đây liên tiếp phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 30 con lợn, với trọng lượng hơn 1,8 tấn từ Campuchia về Việt Nam.

Chiều 18/11, Đồn Biên phòng Nhơn Hội (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiêu hủy 30 con lợn, với trọng lượng hơn 1,8 tấn (lợn hơi còn sống) nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác đã kiểm tra và phát hiện thuyền máy chở 30 con lợn, mỗi con có trọng lượng khoảng 60kg, tổng trọng lượng khoảng 1,8 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số lợn trên. Tổ công tác đã đưa toàn bộ phương tiện và tang vật về Đồn Biên phòng Nhơn Hội để xác minh, làm rõ.

Tại Đồn Biên phòng Nhơn Hội, bước đầu người điều khiển phương tiện khai nhận tên Lương Văn Hội (sinh năm 1984, trú tại xã Phú Hội, huyện An Phú). Lương Văn Hội khai đã mua số lợn trên từ Campuchia và vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Cán bộ, chiến sĩ  BĐBP An Giang kiểm đếm số lợn bị bắt giữ

Đồn Biên phòng Nhơn Hội đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao toàn bộ tang vật cho Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú xử lý theo quy định; đến chiều 18/11, Đồn biên phòng Nhơn Hội đã phối hợp với lực lượng thú y huyện An Phú tiêu hủy số lợn nói trên.

Trước đó, ngày 14/11, tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với Đội đặc nhiệm, Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện một ô tô chở 23 con lợn thịt với tổng trọng lượng 1,61 tấn. Đáng chú ý, đàn lợn đều rất yếu, toàn thân bị trầy xước, tím tái, một số con đã chết. Lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số lợn trên và khai nhận mua số lợn trên từ một người dân Campuchia.

Thời gian gần đây, do giá lợn thịt hơi tăng cao, dao động từ 60.000-78.000 đồng/kg và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, nên tình trạng buôn lậu lợn thịt từ bên kia biên giới, đặc biệt là từ Campuchia vào nước ta cũng tăng mạnh, với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Các lực lượng chức năng ở các tỉnh có đường biên giới với nước bạn đang căng sức để ngăn chặn tình trạng này.

Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2020, tình hình buôn lậu lợn sẽ còn gia tăng, bởi hiện tại nguồn thịt lợn ở Đồng bằng sông Cửu Long không đủ cung cấp cho thị trường do dịch tả lợn châu Phi.

Ngọc Linh (t/h)

Ngọc Linh (t/h)