Quảng Ngãi: Bão số 5 gây mưa lớn làm thiệt hại hàng nghìn ha lúa, hoa màu

Kinh tế - Ngày đăng : 12:58, 12/09/2021

Moitruong.net.vn – Do ảnh hưởng của bão số 5 (bão Conson), những ngày qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập úng, hư hỏng gần 1.500 ha lúa, hoa màu của bà con nông dân và 25 ngôi nhà bị tốc mái do gió bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5 sau suy yếu thành một vùng áp thấp nên chiều và đêm nay (12/9), ở khu vực từ Đà Nẵng đến phía Bắc Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Hàng nghìn ha lúa bị ngập úng, hư hỏng

Trong chiều nay (12/9), vùng ven biển khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 8. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tại Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật trên cấp 10. Tại Dung Quất và TP. Quảng Ngãi có gió cấp 6, giật cấp 8. Tại Trà Câu, Đức Phổ có gió giật cấp 7.

Thống kê của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, ước tính thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão số 5 trên địa bàn tỉnh đến nông nghiệp là gần 1.500 ha lúa, hoa màu bị ngập úng hư hỏng, trong đó có có 897 ha lúa; hơn 435 ha bắp, mì; hơn 150 hoa màu, rau màu; 12 ha diện tích cây ăn quả và hơn 100 ha hành ở huyện Lý Sơn. Về thủy sản, có 7 ha diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại và 1 chiếc tàu của ngư dân Dương Văn Thạch bị chìm, mang số hiệu QNg 95058 TS ở xã Bình Châu (Bình Sơn). Ngoài ra, toàn tỉnh có 25 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó, huyện Lý Sơn có 15 nhà, Trà Bồng 9 nhà và Sơn Tịnh 1 nhà; 73 ngôi nhà ở huyện Bình Sơn bị ngập.

Hiện nay lưu lượng nước trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi đang lên cao có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ

Tình hình mưa lớn kéo dài, hiện nay lưu lượng nước trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi đang lên cao có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ; riêng sông Trà Câu đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Dự báo khả năng các sông sẽ đạt đỉnh vào lúc 13h ngày hôm nay. Về hồ chứa thủy lợi, đến nay dung tích các hồ chứa thuỷ lợi đạt trung bình 30%; hồ chức Nước Trong khoảng 32% dung tích; hồ thuỷ điện Đakđring đạt khoảng 41.9% dung tích hồ.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức di dời, sơ tán 224 hộ/ 798 khẩu đến nơi an toàn, trong đó huyện Trà bồng (63 hộ/ 239 khẩu); huyện Ba Tơ (88 hộ/369 khẩu); huyện Bình Sơn (73 hộ/190 khẩu). Tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ tiếp tục di dời, sơ tán khoảng 123 hộ/ 421 khẩu tại huyện Sơn Hà (68 hộ/ 273 khẩu), huyện Bình Sơn (55 hộ/151 khẩu).

Ngoài ra, bão số 5 đã làm các tuyến giao thông bị hư hỏng, sạt lở: Quốc lộ 24 đi xã Ba Giang và tuyến thôn Làng Mạ, xã Ba Tô (Ba Tơ); tuyến đường Đồng Lớn, xã Bình Chương (Bình Sơn); đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn; một số tuyến giao thông tại xã Trà Thanh, Sơn Trà và Trà Thủy (Trà Bồng) và chiếc cầu tạm tại xã Bình Dương (Bình Sơn) bị lũ cuốn trôi.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra ở các sườn dốc, ven sông, suối tại các huyện miền núi: Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ và Minh Long. Tình trạng ngập lụt trên diện rộng tại các vùng trũng, thấp và hạ lưu các sông tại một số địa phương thuộc các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi.

Đức Biền

Đức Biền