Trung Quốc dừng thông quan ở cầu phao sông Ka Long

Kinh tế - Ngày đăng : 11:30, 12/01/2022

Moitruong.net.vn – Cầu phao tạm km 3+4 trên sông Ka Long nối TP Móng Cái với TP Đông Hưng (Trung Quốc) tạm dừng thông quan sau 2 ngày hoạt động trở lại.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, phía Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan từ chiều 11/1 do nghi xe hàng có Covid-19. “Phía Trung Quốc đã tạm dừng để phun khử khuẩn và làm xét nghiệm. Hiện tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái còn tồn hơn 1.000 xe hàng”, vị này nói.

Cầu Bắc Luân 1 và 2 vẫn thông quan bình thường.

Lối cầu phao tạm Km3+4 thuộc cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đã bị phía Trung Quốc phát hiện nghi nhiễm COVID-19.

Trước đó sáng 10/1, phía Trung Quốc khôi phục thông quan cửa khẩu tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây. Phía Việt Nam là TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bao gồm cầu Bắc Luân 1, Bắc Luân 2 và cầu phao Km 3+4 sau 20 ngày tạm dừng.

Tại cuộc họp trực tuyến chiều 8/1, Phó thủ tướng Lê Văn Thành giao các cơ quan làm việc với Trung Quốc đẩy nhanh thông quan, phấn đấu trước Tết Nguyên đán không còn xe ùn tắc tại các cửa khẩu.

So với hai tuần trước, lượng xe ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới hiện đã giảm khá nhiều. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, đến sáng 7/1, số lượng xe còn tồn tại các cửa khẩu là 3.609, giảm 2.500 xe so với trước đó. Trong đó, xe tồn tại Lạng Sơn là 2.015 chiếc; tại Quảng Ninh là 1.260.

Mai Anh

Mai Anh